Tình hình cấp cứu các chiến sĩ vụ máy bay rơi

18:50, 09/07/2014
|

(VnMedia) - Ngày 9/7/2014, Cục Quản lý, Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có báo cáo nhanh về tình hình cấp cứu các nạn nhân vụ tai nạn máy bay huấn luyện quân sự tại Thạch Thất, Hà Nội.
 
Theo đó, cho thấy đến thời điểm này đã có 18 chiến sỹ tử vong, trong đó có 6 chiến sỹ tử vong ngay tại chỗ (7h45 ngày 7/7), 1 chiến sỹ tử vong vào 17h ngày 7/7, 1 chiến sỹ tử vong vào 4h15 ngày 8/7.
 
Hiện tại, 3 chiến sỹ đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia nhưng có tiên lượng rất nặng bởi đều bị đa chấn thương, bỏng lửa diện rộng (52 - 74%) với tổn thương bỏng sâu (độ III, IV, V), hội chứng sóng nổ, nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao, biến chứng nặng giai đoạn sau sốc: ARDS, suy thận, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, không đủ nguồn da che phủ.

Ảnh minh họa
Các chiến sĩ bị thương đang được điều trị đặc biệt tại Viện Bỏng Quốc gia.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã điều động Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tới ngay hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với Bệnh viện Quân y 105 kịp thời cấp cứu tại chỗ. Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội, Viện Bỏng Quốc gia phối hợp tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời người bị tai nạn và kiểm tra, theo dõi, thăm hỏi bệnh nhân...
 
Tình hình thu dung, điều trị cấp cứu các nạn nhân rất khẩn trương. Các chuyên gia đến từ Cục quân Y, Viện Quân y 108, Viện Quân y 103, Viện Quân y 105 và Viện Bỏng Quốc gia đã cùng hội chẩn, xử lý khẩn cấp các chấn thương, hồi sức bệnh nhân. Tất cả các phương tiện, thuốc thang điều trị bỏng tốt nhất đã được ưu tiên dành cho 5 bệnh nhân. Tuy nhiên, 2/5 chiến sỹ có diễn biến quá nặng do hội chứng sóng nổ, tràn máu phế nang… đã lần lượt tử vong lúc 17h ngày 7/7 và 4h15 ngày 8/7/2014.
 
3 chiến sĩ bị thương đang được điều trị đặc biệt. Viện Bỏng Quốc gia cũng đồng thời tổ chức đón tiếp, động viên, bố trí nơi ăn ở và quan tâm chu đáo đối với thân nhân các chiến sĩ.           
 
Cũng trong sáng nay (9/7), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, TS. Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã đến Viện Bỏng Quốc gia thăm, động viên, tặng quà và hỗ trợ cho các chiến sỹ bị thương nặng.


Thuỳ Minh

Ý kiến bạn đọc