Số ca bệnh tay chân miệng tiếp tục tăng

11:37, 04/06/2014
|

(VnMedia) - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong tuần qua số ca mắc mới bệnh tay chân miệng tiếp tục tăng, đã lên gần 1.900 trường hợp, tăng 4,1% so với tuần trước.

Tích lũy từ đầu năm 2014 đến nay cả nước ghi nhận 24.730 trường hợp mắc tại 62 địa phương, có 2 trường hợp tử vong tại tỉnh Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu. Mặc dù số mắc tăng nhưng số mắc tay chân miệng năm tháng đầu năm 2014 thấp hơn cùng kỳ 2013, ngoại trừ khu vực Tây nguyên đã tăng 0,8% so với cùng kỳ 2013 và tiếp tục xu hướng gia tăng số lượng bệnh nhân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Trong tuần có 12 địa phương ghi nhận số mắc tăng so với tuần trước: Lâm Đồng (tăng 43 trường hợp), Cà Mau (29 trường hợp), Vĩnh Phúc (28 trường hợp), Bắc Cạn (19 trường hợp), Bình Phước (14 trường hợp), Nam Định (13 trường hợp), Phú Thọ (13 trường hợp), Hà Nội (12 trường hợp), An Giang (12 trường hợp), Bình Dương (12 trường hợp), Bạc Liêu (12 trường hợp), Yên Bái (10 trường hợp).

Cục Y tế dự phòng cũng dẫn thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực đang trong xu hướng gia tăng bệnh nhân tay chân miệng, cảnh báo nguy cơ tương tự tại Việt Nam, như Trung Quốc năm tháng đầu năm 2014 đã có gần 700.000 bệnh nhân, tăng 1,9 lần so với cùng kỳ, Macau trên 1.300 bệnh nhân, tăng 1,8 lần... 

Ngoài bệnh tay chân miệng, Cục Y tế dự phòng cũng cảnh báo bệnh sốt xuất huyết vẫn đang gia tăng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM.


Thuỳ Minh

Ý kiến bạn đọc