Thành lập 5 đoàn kiểm tra phòng chống dịch tay chân miệng

10:17, 05/05/2014
|

(VnMedia) - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết vừa có quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra phòng chống dịch tay chân miệng. 5 đoàn kiểm tra sẽ bắt đầu làm việc từ tuần này.

Trong đợt kiểm tra này, Bộ Y tế sẽ xem xét lại khả năng thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân tay chân miệng của hệ thống điều trị. Đặc biệt, các đoàn sẽ chú trọng kiểm tra tại các tỉnh thành có số ca mắc tay chân miệng cao trong 4 tháng đầu năm như: TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kon Tum, Đắk Lắk và Cà Mau.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa. (Nguồn: SGGP)  


Theo cục Y tế dự phòng, bệnh tay chân miệng là bệnh lây theo đường tiêu hóa, phòng chống dịch đặt tuyên truyền thay đổi hành vi về rửa tay sạch, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, thường xuyên vệ sinh đồ chơi, đồ dùng gia đình...  lên hàng đầu.

Từ đầu năm 2014 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 17.410 trường hợp mắc, 2 trường hợp tử vong. Mặc dù số mắc và tử vong có giảm so với cùng kỳ năm 2013, tuy nhiên một số tỉnh, thành phố đã có số mắc tăng như TP. Hồ Chí Minh tăng 28,9%, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 34,4%, Cà Mau tăng 15,5%, Kon Tum và Đắk Lắk. Dịch có nguy cơ bùng phát trong thời gian tới do số mắc bắt đầu tăng và diễn biến phức tạp.

Năm 2013, các nước trong khu vực châu Á đều có số ca mắc tay chân miệng rất cao. Trong đó Trung Quốc ghi nhận hơn 2 triệu trường hợp mắc, có 550 trường hợp tử vong, Nhật Bản ghi nhận gần 68 nghìn trường hợp mắc, Singapore ghi nhận trên 36 nghìn trường hợp mắc.


Thuỳ Minh

Ý kiến bạn đọc