Thêm 2 trường hợp tử vong liên quan đến dịch sởi

07:15, 20/04/2014
|

(VnMedia)  - Theo báo cáo ngày 19/4 của Bộ Y tế gửi Chính phủ cho thấy, số mắc và tử vong do sởi vẫn tăng. Cả nước ghi nhận thêm 116 trường hợp mắc sởi và ít nhất thêm 2 trường hợp tử vong liên quan đến dịch bệnh này.

Ảnh minh họa

Bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện. Ảnh NLĐ.

Theo báo cáo, ngày 19/4, cả nước phát hiện thêm 116 trường hợp mắc sởi trong tổng số 241 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 32 tỉnh, thành phố.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 3.360 trường hợp mắc sởi trong tổng số hơn 9.000 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 61 tỉnh, thành phố, trong đó có 25 trường hợp tử vong do sởi trong số 116 trường hợp nặng xin về và tử vong có liên quan đến sởi.

Điều đáng nói là tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hôm nay chỉ có 3 trường hợp mắc sởi nhập viện nhưng có tới 10 trường hợp đang điều trị bệnh khác nhưng bị lây nhiễm sởi trong bệnh viện và phải chuyển sang khoa Truyền nhiễm để điều trị. Tại bệnh viện này hiện có 17 bệnh nhi mắc sởi phải thở máy. Như vậy, chỉ tính từ ngày 17/4 đến nay đã có 82 trẻ nhiễm sởi do lây chéo tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Về số trường hợp tử vong sau khi mắc sởi, hôm nay, Bộ Y tế ghi nhận 1 trường hợp nặng xin về có liên quan đến sởi tại Bệnh viện Nhi Trung ương và 1 trường hợp tử vong có liên quan đến sởi tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tiêm vắcxin là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch sởi nhưng theo báo cáo của Bộ Y tế, đến hôm nay, tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên vắcxinsởi của cả nước trong tháng 3, tháng 4 chỉ đạt 57,46% và tỷ lệ tiêm vét trung bình trong toàn quốc cũng chỉ đạt 54,56%.

Chiều 19/4, tại cuộc họp giao ban phòng chống dịch sởi, GS-TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết dù đã ráo riết yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin sởi nhưng đến thời điểm này mới chỉ đạt 57% số trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng. Vẫn còn có địa phương do số ca mắc sởi còn ít nên chủ quan trong tiêm phòng. Điều này rất nguy hiểm vì sởi chỉ được kiểm soát khi cộng đồng có nền miễn dịch cao.

Hội đồng Chuyên môn Bộ Y tế vừa họp và thống nhất sử dụng Gamma Globulin miễn dịch, một chất tăng cường sức đề kháng, bổ sung cho cơ thể, ngoài những phác đồ chung đã áp dụng do Bộ Y tế ban hành năm 2009. Đây là chất tăng cường sức đề kháng của cơ thể để nâng cao sức miễn dịch cho những người mắc bệnh sởi. Ông Nguyễn Nam Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế), cho biết với những trường hợp đã có thẻ BHYT sẽ được quỹ thanh toán, bệnh nhân không có thẻ BHYT vẫn được ngân sách chi trả. Bệnh nhân không phải tự chi trả khi sử dụng thuốc này. 


Kim Thảo

Ý kiến bạn đọc