Phụ nữ nghiện rượu tử vong sớm hơn đàn ông

07:02, 20/10/2012
|

(VnMedia) - Kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy, những người phụ thuộc vào rượu đặc biệt là phụ nữ có nguy cơ tử vong gấp đôi so với nam giới.

Các nhà khoa học Đức tại Đại học Y khoa Greifswald đã tiến hành khảo sát với hơn 4.000 đàn ông và phụ nữ, trong 14 năm.

Kết quả cho lạm dụng và phụ thuộc vào rượu  góp phần đáng kể hơn trong việc gây tử vong sớm. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, tỉ lệ tử vong cao hơn 4,6 lần ở phụ nữ nghiện rượu và cao hơn 1,9 lần ở nam giới nghiện rượu so với những người không nghiện rượu.

Giáo sư, tiến sĩ  tâm thần học James Garbutt thuộc Đại học North Carolina, Mỹ cho biết, nghiên cứu này xác nhận mối liên hệ giữa nghiện rượu và tử vong sớm. Đây là bằng chứng thêm cho thấy phụ nữ gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng do rượu hơn so với đàn ông.

Chuyên gia dịch tễ học Ulrich John, tác giả chính của nghiên cứu nhận định rằng những nguy cơ liên quan đến chứng nghiện rượu phát triển mạnh hơn ở nữ giới và họ dễ chết sớm vì bệnh tật như bị xơ gan.

Nghiên cứu sẽ được công bố chi tiết trên Tạp chí Alcoholism: Clinical & Experimental Research số tháng 1/2013.


Phạm Minh - (theo Healthday)

Ý kiến bạn đọc