Virus chân tay miệng: Thủ phạm gây bệnh lạ ở Campuchia?

07:19, 10/07/2012
|

(VnMedia) - Ngày 9/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết virus Enterovirus 71 (EV-71) gây bệnh chân tay miệng có liên quan tới căn bệnh lạ làm 60 trẻ em tử vong tại Campuchia trong gần 3 tháng qua.

Theo số liệu mới nhất của WHO và Bộ Y tế Campuchia, kể từ trung tuần tháng Tư đến nay, căn bệnh lạ đã khiến ít nhất 52 trong tổng số 60 trường hợp trẻ từ 3 tháng tuổi đến 11 tuổi tử vong.

Căn bệnh tấn công trẻ nhỏ, chủ yếu dưới 7 tuổi, với các triệu chứng sốt cao, đau ngực khó thở và tử vong vì suy hô hấp nhanh, gây hoang mang trong dân chúng.

Sau khi phân tích mẫu máu từ các bệnh nhi, các chuyên gia WHO phát hiện phần lớn trong những mẫu máu này dương tính với Enterovirus 71 (EV-71), loại virus có thể gây chết người ở bệnh nhân tay chân miệng.

Chuyên gia sức khỏe cộng đồng Nima Asgari tại WHO cho AFP hay EV-71 phổ biến ở châu Á nhưng trước đây nó chưa xuất hiện ở Campuchia.

Chuyên gia Asgari cho biết thêm việc xác định được EV-71 là bước quan trọng đầu tiên nhưng nhấn mạnh cần phải tiến hành thêm xét nghiệm để phát hiện xem liệu những trẻ tử vong do bệnh lạ có còn nhiễm virus khác không.

Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng cho hay giới chức nước này đang tiếp tục điều tra bệnh lạ nói trên.

EV-71 gây bệnh chân tay miệng - căn bệnh dễ lây lan và phát tán virus gây bệnh trực tiếp thông qua tiếp xúc với vật chủ truyền bệnh hoặc người mang bệnh.

Bệnh tay chân miệng lây lan do tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết mũi họng, nước bọt... của người bệnh. Các phòng bệnh tốt nhất là giữ gìn vệ sinh, theo chuyên gia Asgari.


Phạm Minh - (theo Health)

Ý kiến bạn đọc