Bệnh nhân ung thư được thúc giục tập luyện

17:57, 04/05/2012
|

(VnMedia) - Bệnh nhân ung thư thường được thúc giục tập thể thao và ăn uống lành mạnh. Giờ đây các chuyên gia tìm thấy bằng chứng rằng cả hai thói quen này có thể giúp cho bệnh nhân sau điều trị ung thư không bị tái phát và kéo dài tuổi thọ.

Hướng dẫn mới nhất cho bệnh nhân ung thư được đưa ra hôm thứ 5 (3/5) bởi Hiệp hội Ung thư Mỹ, (ACS) thúc giục các bệnh nhân ăn uống điều độ, tập luyện và giảm cân nếu họ quá mập.


 Dưới đây là
những hướng dẫn mới nhất của Hiệp hội Ung thư Mỹ dành cho bệnh nhân ung thư:

1.  Một chế độ ăn nhiều rau xanh, ít thịt đỏ hoặc thịt hộp có thể ngừa tái phát nhiều loại ung thư và tăng tỉ lệ sống còn.

2. Tập thể dục vừa phải trong quá trình điều trị ung thư giúp cải thiện những triệu chứng mệt mỏi, lo lắng, tăng cường sức khỏe tim mạch và cơ bắp. Sau điều trị ung thư vú, tuyến tiền liệt, buồng trứng, đại trực tràng... việc tập thể dục thường xuyên giúp giảm tỉ lệ tái phát và tăng khả năng sống còn.

3. Việc giảm cân chủ động ở những bệnh nhân thừa cân hay béo phì có thể mang lại nhiều lợi ích sau điều trị ung thư.


(Theo Health, news)

Ý kiến bạn đọc