Chim bồ câu chữa xuất tinh sớm

11:54, 26/03/2012
|

Theo Đông y, chim bồ câu có tác dụng bổ can thận, kiện tỳ vị, ích khí huyết, khử phong giải độc, chữa yếu sinh lý, bồi bổ sức khỏe cho người gầy yếu suy nhược, mới ốm dạy, người già, phụ nữ dinh dưỡng không tốt, trẻ em hay đổ mồ hôi trộm…

 Ảnh minh họa


 Chữa đái tháo đường: Lấy một con chim bồ câu trắng; 60gr củ mài; 40gr ngọc trúc. Bồ câu làm sạch, bỏ nội tạng, hầm cách thủy cùng củ mài, ngọc trúc và một ít muối. Khi chín, cho người bệnh ăn cả cái và uống nước hầm. Ngày ăn một lần vào lúc đói. Cách hai ngày cho ăn một lần, ăn 5 con chim cho một đợt trị bệnh.

Chữa ra mồ hôi trộm: Lấy một con chim bồ câu; 25gr kỷ tử; 20gr hoàng kỳ. Bồ câu làm sạch, bỏ nội tạng, cho thuốc vào bụng chim khâu kín lại, hấp cách thủy. Khi chín, bỏ thuốc, ăn thịt chim, uống nước. Ngày ăn một lần, ăn liền 2 ngày. Sau đó nghỉ ba ngày lại tiếp tục ăn hai ngày. Ăn hai liệu trình như vậy sẽ cho kết quả tốt.

Bồi dưỡng sức khỏe cho người mới ốm dậy: Lấy một con chim bồ câu non; 100gr gạo nếp; 50gr gạo tẻ, mắm, muối, hạt tiêu, hành lá, gừng đủ dùng. Làm sạch chim, bỏ nội tạng. Cho 500ml nước vào nồi, cho thịt chim cùng gạp nếp, gạo tẻ đã vo sạch vào đun đến khi cháo chín nhừ, nêm các gia vị còn lại cho vừa ăn rồi ăn nóng. Nên ăn vào buổi sáng.


(Theo Đất Việt)

Ý kiến bạn đọc