Nguy cơ độc hại từ việc sử dụng nước tẩy

17:17, 25/09/2013
|

(VnMedia) - Với sự xuất hiện của vô số các loại hóa chất tẩy rửa vệ sinh, các bà nội trợ phần nào đỡ vất vả trong công việc gìn giữ nhà cửa sạch sẽ. Thông thường khi sử dụng các sản phẩm này không mấy người nghi ngại vì tâm lý chủ quan cho rằng chúng đã được kiểm định và sử dụng thì tuyệt đối an toàn với sức khỏe con người.

Thế nhưng chất tẩy không phải tuyệt đối an toàn trong mọi trường hợp. Theo TS. Nguyễn Thế Hữu, Khoa Công nghệ hóa học, Đại học Công nghiệp Hà Nội, trong nước tẩy rửa có nhiều thành phần hóa chất để có khả năng tẩy các vết bẩn hoặc tẩy các chất cần tẩy. Hàm lượng của các chất hóa học trong đó cũng khác nhau nên nói về tính an toàn chưa chắc đã hoàn toàn yên tâm. Chất tẩy rửa cũng có nhiều loại khác nhau mà mức độ hại ít hay hại nhiều phụ thuộc vào nồng độ, hàm lượng của chính cách sử dụng và độc tính trong mỗi chất.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 
Nếu chúng ta dùng nhiều, tiếp xúc nhiều và để đi vào cơ thể thì gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Đa phần các chất tẩy có khả năng ăn mòn rất mạnh, đặc biệt đối với tay. Khi tẩy rửa tốt nhất tránh để chất tẩy văng vào quần áo cũng như văng vào tay, vào người.
 
Các loại hóa chất tẩy rửa có nồng độ và hàm lượng khác nhau nên mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe con người cũng khác nhau. Vì vậy, nên nhớ một vài lưu ý chung khi sử dụng các loại chất tẩy rửa như sau:
 
-Đeo găng tay cao su ki tiếp xúc trực tiếp với các loại hóa chất tẩy rửa.
 
-Chỉ nên mua vừa đủ nhu cầu sử dụng.
 
-Có thể sử dụng giấm hoặc chanh hoà cùng với nước để tạo thành dung dịch tẩy rửa thay thế với tỷ lệ 1 thìa giấm/chanh hòa với 1 lít nước.
 
-Sau khi sử dụng cần đóng nắp và cất ở nơi cao, tránh xa tầm với của trẻ nhỏ.
 
Một số đối tượng nên hạn chế tiếp xúc với chất tẩy rửa:
 
- Trẻ em là đối tượng cần hết sức lưu ý, tránh tiếp xúc với các chất tẩy rửa bởi cơ thể của các em chưa thể loại bỏ được các độc chất hữu hiệu như người lớn.
 
-Người cao tuổi sức đề kháng đã giảm nên rất nguy hiểm khi tiếp xúc với các loại hóa chất lâu ngày.
 
-Phụ nữ mang thai cần bảo vệ thai nhi trước những tác động của môi trường bên ngoài.


Thuỳ Minh

Ý kiến bạn đọc