Năm 2013: Cần trên 1 triệu đơn vị máu cho người bệnh

07:04, 20/03/2013
|

(VnMedia) - Ông Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, trong năm 2013 cả nước cần hơn 1 triệu đơn vị máu cho điều trị, cấp cứu và dự phòng thảm họa...


Ảnh minh họa

Hiến máu tình nguyện. Ảnh minh họa.

Đây là những mục tiêu được thống nhất tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 vừa tổ chức tại Hà Nội.

Theo đó, năm 2013, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đặt mục tiêu vận động, tiếp nhận trên 1 triệu đơn vị máu; có 90-92% người hiến máu tình nguyện; 1,15% dân số tham gia hiến máu.

Để thực hiện mục tiêu đề ra trong năm 2013, theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện Nguyễn Hải Đường, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Cải tiến cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo các cấp; tăng cường các hoạt động truyền thông gắn với vận động, tổ chức  hiến máu tình nguyện theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, góp phần đảm bảo cung cấp máu cho cấp cứu, điều trị.

Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện và phát triển nguồn người hiến máu tình nguyệnkết hợp với việc kiểm tra, giám sát tại cơ sở; sửa đổi, bổ sung, ban hành “Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.”

*Năm 2012, cả nước đã tiếp nhận được hơn 912.300 đơn vị máu, tăng 13,2% so với năm trước; Việt Nam có 1,06% dân số tham gia hiến máu.

Hiện cả nước có 67 cơ sở tiếp nhận hiến máu, gồm 5 trung tâm truyền máu khu vực; 9 trung tâm truyền máu tỉnh, ngành; 52 khoa huyết học truyền máu thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh; 30-50 khoa huyết học/xét nghiệm thuộc bệnh viện chuyên khoa tỉnh, huyện.

Theo quy định, người hiến máu trước khi hiến cần được xét nghiệm nhanh sàng lọc viêm gan B, huyết sắc tố. Sau khi tiếp nhận máu, tất cả các đơn vị máu đều phải được xét nghiệm sàng lọc về nhóm máu, HIV, HCV, HBV, giang mai, sốt rét.


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc