WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus Zika

08:29, 02/02/2016
|

(VnMedia) - Tại cuộc họp bất thường được triệu tập vào thứ Hai (1/2), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố virus Zika và các vấn đề về sức khỏe liên quan đến loại virus này đã đặt y tế toàn cầu vào tình trạng khẩn cấp.

Theo WHO, cơ sở để ban bố tình trạng khẩn cấp là sự lây lan nhanh chóng của loại virus truyền qua muỗi này và mối liên hệ mật thiết với căn bệnh ăn não ở trẻ sơ sinh.

Việc thiếu các loại vắc xin và phương pháp chẩn đoán hiệu quả, diện tích địa lý rộng lớn mà loại virus này có thể gây ảnh hưởng, cùng sự lỏng lẻo của các biện pháp hạn chế lây lan cộng đồng đã dẫn tới tính cấp bách của tuyên bố này.

Sau cuộc họp đầu tiên tại Ủy ban Y tế khẩn cấp ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc WHO – Tiến sĩ Margaret Chan – mô tả Zika là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: “Các quốc gia thành viên đều thừa nhận rằng việc ban bố tình trạng y tế khẩn cấp là điều cần thiết vào thời điểm này. Tôi cũng đồng ý với quan điểm đó”.

WHO tuyên bố đây là "tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng" trên toàn cầu. Cũng theo người đứng đầu WHO, các chuyên gia của ủy ban nhất trí cần phải phối hợp các nỗ lực quốc tế nhằm tìm hiểu mối quan hệ này.

Ngoài ra, cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp còn xem xét tình hình lây nhiễm, sự phân bố về mặt địa lý của các loài muỗi có khả năng truyền virus Zika, việc thiếu vắc xin phòng bệnh cùng nhiều vấn đế khác.

Cùng ngày, Panama thông báo nước này đã có 50 ca nhiễm virus Zika, đồng thời cảnh báo loại virus Zika có thể lây lan trên khắp quốc gia Trung Mỹ này. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Castro thừa nhận tình trạng lây nhiễm virus Zika bùng phát thậm chí còn tồi tệ hơn dự đoán vì hầu hết các trường hợp đều không biểu hiện triệu chứng.

Trước đó, WHO đã cảnh báo dịch bệnh Zika do muỗi lây truyền đang "bùng phát mạnh mẽ" tại các quốc gia châu Mỹ, với số lượng có thể sẽ lên tới 4 triệu ca trong năm nay.

Tuy các triệu chứng mắc bệnh không đáng ngại khi người bệnh chỉ có biểu hiện sốt nhẹ, đau đầu, đau người và phát ban nhưng virus Zika được cho là nguyên nhân dẫn tới di chứng nặng nề đối với thai nhi, gây ra tình trạng đầu và não nhỏ bất thường.

Hiện chưa có cách điều trị nào đối với dịch bệnh này và WHO cho biết sẽ mất khoảng 1 năm để có thể điều chế vaccine phòng bệnh dịch này.

Brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và cũng là quốc gia đầu tiên đưa ra cảnh báo hồi tháng 10/2015 khi phát hiện một loạt ca sơ sinh đầu nhỏ tại miền Tây Bắc đất nước. Nhiều quốc gia khác trong khu vực như Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica và Puerto Rico thậm chí cảnh báo phụ nữ không nên mang thai cho tới khi dịch bệnh này được kiểm soát.

Hiện virus Zika cũng đã lây lan ra các khu vực khác như châu Âu và Bắc Mỹ, chủ yếu các ca bị lây nhiễm sau khi đi du lịch ở vùng có dịch về. WHO cũng đưa ra một số cảnh báo đối với khách du lịch là nên tránh những nguồn nước tù đọng, nơi muỗi có thể sinh sản và bôi các loại kem chống muỗi và ngủ trong màn để tránh muỗi.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

20 tỉnh thành phía Nam đã lên kế hoạch chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của virus zika, ngày 31/1, Bộ Y tế Việt Nam đã nhanh chóng phát đi công văn khẩn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị sẵn sàng triển khai các giải pháp ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh do virus zika xâm nhập vào Việt Nam.

Đối với các sở Y tế: Triển khai tốt các hoạt động kiểm dịch Y tế tại các cửa khẩu quốc tế, giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh, đặc biệt là những người đi về từ vùng đang có dịch để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cách ly, xử lý kịp thời; Chỉ đạo các bệnh viện, Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế chủ động lấy mẫu từ các trường hợp có tiền sử về từ vùng dịch để gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương và viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để xét nghiệm virus Zika nhằm phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời; Tăng cường các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng tương tự như phòng chống bệnh sốt xuất huyết để hạn chế sự phát triển của muỗi Aedes - loại muỗi truyền bệnh Zika, nhằm giảm thiểu dịch bệnh do virus Zika có thể lây lan nhanh khi xâm nhập vào nước ta.

Đồng thời, phối hợp với các Ban ngành liên quan đẩy mạnh việc truyền thông phòng, chống dịch bệnh virus Zika tại các khu vực cửa khẩu và tại cộng đồng; Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika gồm: nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, thuốc hóa chất,...

Sở thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng, truyền thông cơ sở phối hợp với ngành Y tế triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền tới mọi người dân trong cộng đồng về các biện pháp phòng chống Zika.

Các Sở Văn hóa - thông tin du lịch thông báo cho các đơn vị tổ chức du lịch để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Zika cho các hành khách khi tới các vùng có dịch.

Sở Tài chính cân đối ngân sách, cấp và bổ sung kinh phí kịp thời nhằm đảm bảo nhu cầu về thuốc, vật tư và các trang thiết bị để cho các đơn vị triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Hiện tại, công tác giám sát điều tra dịch tễ vẫn đang được các chuyên gia đầu ngành dự phòng thực hiện trên 20 tỉnh, thành ở phía Nam. Lãnh đạo Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM cho biết, cả con người và vật lực đã trong tư thế sẵn sàng nếu có phát hiện ca nhiễm.

Trong sáng nay 2/2, Bộ Y tế sẽ tổ chức họp nóng trực tuyến tại 2 đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán này.


Ý kiến bạn đọc