Làm rõ vụ tử vong sau khi được bác sĩ tư tiêm thuốc tại nhà

09:45, 05/01/2016
|

Ông Quyết được người nhà cho rằng đã tử vong sau khi được bác sĩ B. (lãnh đạo một bệnh viện thuộc tỉnh) mở phòng khám riêng ở xã Phước Hòa tiêm thuốc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bà Phạm Thị Sàng, vợ ông Quyết, kể lại chiều tối 30/12/2015, ông Quyết có biểu hiện sốt, ói. Sáng 31/12, gia đình đưa ông đi khám tại bệnh viện Bà Rịa.

Tại đây, ông Quyết được chẩn đoán đau dạ dày, có khối u trong gan chưa xác định lành tính hay ác tính. Bác sĩ cho thuốc, truyền nước biển và thông báo với người nhà qua làm giấy chuyển viện, chuyển ông Quyết lên bệnh viện tuyến trên khám.

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, ông Quyết được gia đình đưa về nhà. Tuy nhiên, ông vẫn sốt và kêu đau.

Thấy vậy, gia đình đã gọi điện cho bác sĩ B. (lãnh đạo một bệnh viện thuộc tỉnh) mở phòng khám riêng ở xã Phước Hòa đến khám. Khoảng 14 giờ, sau khi đến bắt mạch, đo huyết áp rồi tiêm thuốc cho ông Quyết, bác sĩ B. đưa cho gia đình ông Quyết một ít thuốc dặn cho uống.

Thế nhưng chỉ ít phút sau khi chưa kịp uống thuốc, thấy ông Quyết đã có biểu hiện môi tím, co giật nên gia đình nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ B. Mặc dù, bác sĩ B. đã lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo cho ông Quyết nhưng ông này đã tử vong.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ B. có đến gặp gia đình nạn nhân, chủ động thăm hỏi, hỗ trợ tiền mai táng.

Theo giấy chứng nhận của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên nhân tử vong của ông Quyết là do phù phổi cấp ở cơ thể bị áp xe gan hóa mủ, hoại tử gan.

Ngày 4/1, Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Thanh Quyết (63 tuổi, Tân Hòa, Tân Thành).


Ý kiến bạn đọc