Thực hư vụ nguyên Giám đốc sở tử vong do ăn tiết canh dơi

14:03, 30/12/2015
|

(VnMedia) - Báo cáo của Sở Y tế Bạc Liêu khẳng định, ông Huỳnh Minh H. tử vong vào ngày 9/12, trong khi các báo đưa tin ông Huỳnh Minh H. nhậu với món tiết canh dơi vào ngày 11/12 là không đúng sự thật.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong công văn số 184/BC-SYT của Sở Y tế Bạc Liêu do Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu Bùi Quốc Nam ký, gửi Bộ Y tế, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh… khẳng định, thông tin nguyên giám đốc sở tử vong do ăn tiết canh dơi hoàn toàn thiếu chính xác.

Báo cáo nêu rõ: Vào ngày 8/12, nạn nhân có đi dự đám giỗ tại nhà ông H. ở cùng ấp, dự đám giỗ có khoảng 80 người. Các thức ăn gồm: Mì xào, thịt heo kho, cà ri gà, lẩu chua và thức uống là bia. Những người cùng dự đám giỗ đến chiều ngày 14/12 vẫn khỏe mạnh, không ai có triệu chứng bất thường (trừ ông Huỳnh Minh H).

Đoàn xác minh làm việc với Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long, ghi nhận: Ông Huỳnh Minh H. nhập viện lúc 7 giờ 30 phút ngày 9/12 với tình trạng lơ mơ, bứt rứt, da nổi bong, sốt cao 40 độ, môi tái, sau đó ngưng tim. Qua xem xét hồ sơ bệnh án và kết quả chẩn đoán cuối cùng của bệnh viện là: Sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa, biến chứng suy đa cơ quan + hạ đường huyết, ngưng hô hấp tuần hoàn.

Căn cứ vào kết quả điều tra xác minh vụ việc tại thực địa và chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long, Sở Y tế Bạc Liêu khẳng định: Ông Huỳnh Minh H. tử vong do sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa, biến chứng suy đa cơ quan, hạ đường huyết, ngưng hô hấp tuần hoàn. Không phải do ngộ độc tiết canh dơi; không phải trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Báo cáo của Sở Y tế Bạc Liêu khẳng định, ông Huỳnh Minh H. tử vong vào ngày 9/12, trong khi các báo đưa tin ông Huỳnh Minh H. nhậu với món tiết canh dơi vào ngày 11/12 là không đúng sự thật. Từ những cơ sở nêu trên, Sở Y tế Bạc Liêu khẳng định, đây là thông tin thiếu chính xác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận, làm ảnh hưởng đến du lịch của tỉnh Bạc Liêu nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.


Ý kiến bạn đọc