Nga triển khai tuần dương hạm mang tên lửa tối tân

11:29, 02/10/2015
|

(VnMedia) - Tuần dương hạm Marshal Ustinov của Hạm đội phương Bắc sẽ được trang bị một hệ thống tên lửa mới và sẽ được đưa trở lại biên chế trong năm 2016. Thông tin trên vừa được Tổng giám đốc xưởng Zvyozdochka đưa ra hôm qua (1/10).

Tàu chiến này hiện đang được đại tu và nâng cấp tại xưởng đóng tàu Zvyozdochka ở Severodvinsk, tây bắc nước Nga.
 

Ảnh minh họa

“Chúng tôi đã quyết định trang bị cho tàu chiến này một hệ thống (tên lửa) mới. Tàu chiến Marshal Ustinov sẽ được bàn giao cho hải quân Nga dự kiến vào năm 2016”, ông Kalistratov nói.
 
Theo hãng tin TASS, tàu Marshal Ustinov đã tới xưởng Zvyozdochka vào tháng 6/2011 để sửa chữa. Đúng 2 năm sau, vào tháng 6/2013, tàu tiếp tục được tiến hành hiện đại hóa các trang thiết bị. Trước đó, có thông tin cho biết, tuần dương hạm này sẽ được bàn giao cho hải quân Nga sau khi đã được nâng cấp trong năm 2015.
 
Tuần dương hạm Marshal Ustinov được khởi đóng tại xưởng đóng tàu Nikolayev năm 1978. Tàu chính thức được đưa vào biên chế của Hạm đội phương Bắc năm 1986. Đến giai đoạn 1994-1997, tàu này lại được đưa tới xưởng Severnaya Verf để nâng cấp.
 
Marshal Ustinov có lượng giãn nước 11.380 tấn, dài 186 mét và rộng 20,8 mét. Nó có thể di chuyển với tốc độ lên tới 34 hải lý với khoảng cách khoảng 8.000 dặm.
 
Tàu được trang bị nhiều khí tài hiện đại như các tên lửa dẫn đường chống hạm P-500 Bazalt có khả năng mang theo các đầu đạn hạt nhân. Hiện, Hải quân Nga có ba tuần dương hạm tên lửa Slava đang phục vụ, bao gồm Moskva (thuộc Hạm đội Biển Đen), Varyag (Hạm đội Thái Bình Dương) và Marshal Ustinov (Hạm đội phương Bắc).


Đan Khanh - (theo IT)

Ý kiến bạn đọc