Bé gái 3 tuổi chào kiểu phát xít, đòi chém người Nga

15:16, 31/08/2015
|

(VnMedia) - Người ta không khỏi giật mình ớn lạnh khi chứng kiến cảnh một bé gái 3 tuổi chào kiểu phát xít và đòi dùng dao chém người Nga.
 

Ảnh minh họa

Hình ảnh bé gái trong đoạn clip


Chứng kiến một bé gái lẫm chẫm nhiệt tình làm theo những gì anh trai lớn của bé bảo là điều thật sự thân thương và đáng yêu. Nhưng điều đó sẽ trở thành một nỗi lo lắng đến ám ảnh khi những việc mà bé gái được bảo làm lại là chào theo kiểu phát xít và tuyên bố một cách thích thú rằng sẽ dùng dao chém người Nga hay đóng giả hình tượng một chiến binh Hồi giáo đang khua khua chiếc gươm lớn trong tay.
 
Có ít nhất hai đoạn clip đáng sợ kiểu như trên liên quan đến bé gái 3 tuổi có tên là Marianna được một người đàn ông tung lên các trang mạng xã hội. Đoạn clip đầu tiên xuất hiện vào giữa tháng Sáu nhưng phần lớn bị giới truyền thông chính thống của phương Tây lờ đi. Đoạn clip thứ hai vừa được tung lên mạng tuần này đã được hai tờ báo của Anh là Daily Mail và the Mirror đưa lại.
 
Trong cả hai đoạn clip, người ta thấy hình ảnh một cô bé vui vẻ, hoạt bát, mặc một chiếc áo sơ mi in hình Hello Kitty và hô to “Tôi sẽ chém người Nga”. Hành động đáng ngại của cô bé lại được khuyến khích bởi người cầm máy quay. Bé gái 3 tuổi còn chào kiểu phát xít, giơ tay lên và nói “Seig Heil!” trước máy quay camera.
 
Trong đoạn băng thứ hai, cô bé thực hiện những việc trên trước hàng loạt biểu tượng khác nhau của phát xít được trình chiếu trên màn hình máy tính. Trong số những biểu tượng này có một hình lá cờ Ukraine với một biểu tượng hình chữ thập ngoặc nằm trên một vòng tròn trắng.
 
Đoạn băng hình mới nhất còn có những hình ảnh bé gái bắt chước một chiến binh Hồi giáo, hô to “Allahu Akbar” – cụm từ được tất cả người Hồi giáo sử dụng để tuyên bố lòng trung thành nhưng phần lớn được người phương Tây hiểu là có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo. Khi bé gái hô to khẩu hiệu trên, trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh cờ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Hai đoạn clip trên xuất hiện trên trang mạng xã hội của một người tự xưng là Mikola Makhno (đây không phải là tên thật). Mikola Makhno được tin là anh trai của Marianna và Makhno tự nhận mình là người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine có mối quan hệ với các lực lượng an ninh Ukraine. Trên trang mạng xã hội của mình, Makhno tuyên bố rằng, những đoạn clip mà anh ta tung lên chứng tỏ cho người Nga thấy rằng “đang có một thế hệ mới lớn lên ở Ukraine với tư tưởng sẵn sàng chiến tranh và thù ghét người Nga. Thế hệ này trong 10 năm nữa sẽ xoá sổ người Nga”.
 
Việc đăng tải hai clip của bé gái Marianna đã vấp phải sự lên án dữ dội của cộng đồng mạng. Có hàng trăm nghìn người xem hai đoạn clip trên trước khi chúng được dỡ xuống.


Kiệt Linh - (theo RT)

Ý kiến bạn đọc