Mỹ sắp có vũ khí khiến Nga khiếp sợ?

16:45, 28/07/2015
|

(VnMedia) - Một tướng cấp cao hàng đầu trong Lực lượng Thuỷ quân Lục chiến Mỹ vừa tiết lộ, họ sắp đón nhận phi đội siêu chiến đấu cơ đỉnh cao F-35 – một loại vũ khí được ca ngợi là thiện chiến bậc nhất thế giới, có khả năng tiêu diệt tên lửa S-300 đình đám của Nga.
 

Ảnh minh họa

Ảnh minh hoạ


Phó Chỉ huy đơn vị không quân thuộc Lực lượng Thuỷ quân Lục chiến Mỹ - Trung tướng Jon Davis hôm qua (27/7) cho biết, một phi đội đầu tiên gồm 10 chiếc chiến đấu cơ F-35 của tập đoàn Lockheed Martin Corp đã đáp ứng toàn bộ những yêu cầu để đưa vào biên chế sẵn sàng chiến đấu sau một cuộc đánh giá gần đây. Giờ đây, phi đội này chỉ còn chờ đợi một quyết định từ Tư lệnh Lực lượng Thuỷ quân lục chiến để chính thức tung cánh trên bầu trời, phô diễn sức mạnh đỉnh cao mà giới chuyên gia Mỹ lâu nay vẫn hết lời ca ngợi. Theo ông Davis, một quyết định như thế sẽ sớm được đưa ra.
 
Ông Davis cho biết tại một cuộc họp báo rằng, Tướng Dunford hiện đang xem xét toàn bộ giấy tờ được trình lên để sớm đưa ra quyết định. "Tôi tin rằng, một quyết định sắp được đưa ra.... Tôi sẽ không thúc giục Tướng Dunford. Ông ấy là người rất bận rộn", ông Davis cho biết.
 
Thuỷ quân Lục chiến Mỹ là lực lượng đầu tiên trong quân đội Mỹ tuyên bố về “khả năng chiến đấu ban đầu” - IOC của F-35. Đây được xem là một bước ngoặt có tính then chốt đối với dự án vũ khí đắt đỏ ngốn đến 391 tỉ USD. Giới chức Mỹ cho hay, dự án này hiện đang tiến triển rất tốt sau nhiều năm liên tục trì hoãn với chi phí đội lên rất nhiều.
 
Phi đội chiến đấu cơ F-35B đầu tiên cất cánh từ đường băng ngắn hơn và hạ cánh theo chiều thẳng đứng dự kiến sẽ được đưa đến Iwakuni, Nhật Bản vào tháng 1 năm 2017. Tuy nhiên, việc các chiến đấu cơ này được tuyên bố về khả năng chiến đấu ban đầu – IOC đồng nghĩa với việc chúng có thể được phái đi thực hiện nhiệm vụ phản ứng với các cuộc khủng hoảng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
 
Ông Davis cho biết, ông rất hài lòng với kết quả của cuộc đánh giá gắt gao đối với F-35 hồi đầu tháng, nói rằng những chiếc chiến đấu cơ loại này đã thể hiện năng lực “ấn tượng một cách không thể ngờ” trong việc phát hiện và tiêu diệt mục tiêu là máy bay của kẻ thù đồng thời cung cấp sự hậu thuẫn rất sát từ trên không cho lực lượng binh lính dưới mặt đất.
 
Theo Trung tướng Davis, các phi công thậm chí còn có thể tiến hành nhiệm vụ trinh sát có vũ trang trong môi trường “có nguy cơ đe doạ rất cao” mà những chiếc chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 trước đó như F/A-18 và AV-8B Harrier không thể có được. Điều này có nghĩa là những chiếc máy bay F-35 có thể truy tìm các địa điểm có chứa tên lửa Scud giống như các mục tiêu từng được nhắm tới ở Iraq trong cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất, thậm chí kể cả khi các địa điểm đó được phòng thủ rất cao bởi hệ thống phòng không dày đặc, ông Davis tự tin nói.
 
Vị quan chức quân sự Mỹ cho biết thêm rằng, trong những năm sắp tới, thế hệ chiến đấu cơ siêu tinh vi F-35 sẽ được bổ sung thêm nhiều năng lực mới, trong đó có phần mềm mới cho phép chúng mang theo nhiều vũ khí hơn, hay năng lực nhìn ban đêm...
 
Chiến đấu cơ F-35 do hãng Lockheed Martin thiết kế và phát triển dựa trên phiên bản máy bay X-35 trước đó, nằm trong dự án hợp tác phát triển chiến đấu cơ tiêm kích giữa Anh, Mỹ và một số chính phủ liên minh khác. Đây là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và phòng không. Chiếc máy bay siêu tinh vi F-35 thuộc dự án có trị giá lên tới 400 tỉ USD – đắt đỏ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
 
Các thông số kỹ thuật của F-35 cho thấy đây là một thế hệ máy bay tàng hình vượt bậc, với chiều dài khoảng 15m, có sức chứa trong hơn 7.200 lít nhiên liệu và có thể bay với tốc độ lên tới hơn 1.920 km/h.
 
Vũ khí mà F-35 được trang bị cũng hết sức tối tân, bao gồm 1 khẩu pháo GAU-12/U 25 mm - gắn từ 180 quả đạn đến 220 quả đạn tùy phiên bản nâng cấp. F35 được trang bị tên lửa, bom nhiều hơn và một thùng nhiên liệu phụ. Trong thân máy bay, tối đa có 4 tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder hay AIM-132 ASRAAM hoặc 2 tên lửa đối không và 2 tên lửa đối đất.
 
Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ từng tự tin tuyên bố loại máy bay tiêm kích tàng hình F-35 mới của họ có thể tiêu diệt các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga - một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất trên thế giới.
 
Với những tính năng ưu việt và vượt trội của mình, F-35 trở thành thứ vũ khí được nhiều nước thèm muốn, đặc biệt là các quốc gia Châu Á. Một số đồng minh của Mỹ ở Châu Á muốn dùng F-35 làm vũ khí răn đe chiến lược đối với Trung Quốc. Một sĩ quan quân đội cấp cao hàng đầu của Nhật Bản từng tuyên bố, chiến đấu cơ F-35 của hãng Lockheed Martin, Mỹ, là lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu quốc phòng của cường quốc Châu Á này.
 
Danh sách các nước đặt mua F-35 của Mỹ khá dài gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà  Lan, Australia, Canada...
 
Tuy nhiên, các khách hàng của Mỹ lâu nay vẫn lo ngại là họ có khả năng phải chờ đợi nhiều năm nữa mới có được trong tay những chiếc F-35 vì những trục trặc liên tiếp của dự án này trong suốt nhiều năm qua. Thông tin mới nhất vừa được giới chức trong Thuỷ quân Lục chiến Mỹ cung cấp ở trên có thể đem lại hy vọng cho các đồng minh của Mỹ.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc