Pháp cấp tên lửa, tàu ngầm cho Ba Lan

11:26, 13/05/2015
|

(VnMedia) - Pháp đang ra sức chào hàng để có thể cung cấp cho Ba Lan các tàu ngầm và tên lửa mới theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng nước này.
 
Trước đó, hồi tháng 3, Phó Thủ tướng Ba Lan kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tomasz Siemoniak cho biết, chính phủ nước này đang muốn mua tên lửa hành trình cho 3 tàu ngầm mới mà họ dự định mua trước năm 2023.

Ảnh minh họa

Ông cho biết, Warsaw đang đàm phán với Mỹ và Pháp về một thương vụ mua tên lửa hành trình để củng cố sức mạnh phòng thủ của Ba Lan. Hợp đồng mua tên lửa hành trình được kỳ vọng sẽ được ký vào năm 2017.
 
Theo kế hoạch hiện đại hóa quân đội giai đoạn từ 2013 - 2022, Ba Lan sẽ mua 3 tàu ngầm mới, trong đó 2 chiếc sẽ được bàn giao cho hải quân nước này vào năm 2022 và chiếc còn lại sẽ được bàn giao trong năm 2023. Bên cạnh đó, Ba Lan sẽ trang bị 24 tên lửa cho 3 chiếc tàu ngầm. Được biết, các tàu ngầm Ba Lan sẽ mua là tàu ngầm lớp Scorpene của Pháp.

Trước đó, hồi tháng 4, có một số nguồn tin cho biết, Ba Lan có kế hoạch mua 8 hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot của hãng Raytheoncủa Mỹ từ nay đến năm 2025.
 
Ngoài ra, Ba Lan cũng đang cân nhắc hợp đồng mua 50 trực thăng H225M Caracal của hãng Airbus Helicopters (Pháp, thuộc tập đoàn Airbus châu Âu), trị giá 3 tỉ USD. Lô trực thăng này dự kiến sẽ bắt đầu được bàn giao cho Ba Lan vào đầu năm 2017.


Đan Khanh - (theo RIA)

Ý kiến bạn đọc