Nga thử nghiệm tàu khu trục mới nhất

15:43, 07/05/2015
|

(VnMedia) - Tàu khu trục lớp Đô đốc Gorshkov thuộc Đề án 22350 của Nga sẽ trải qua một đợt thử nghiệm mới tại Vịnh Phần Lan vào giữa tháng 5 tới, và sẽ được đưa vào biên chế của Hải quân Nga trước cuối năm nay.
 
Thông tin trên vừa được Chủ tịch Tập doàn Đóng tàu Thống nhất của Nga - ông Alexey Rakhmanov đưa ra hôm qua (6/5).
 
“Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov sẽ được tiến hành chạy thử theo dự kiến vào giữa tháng 5 này. Hải quân Nga sẽ tiếp nhận tàu khu trục mới nhất thuộc Đề án 22350 đúng hạn – vào cuối năm nay”, ông Rakhmanov cho hay. 

Ảnh minh họa


Tàu “Đô đốc Gorshkov” được bắt đầu chế tạo từ tháng 2/2006, hạ thủy tháng 10/2010. Chiếc thứ hai của tàu hộ vệ lớp này, tàu “Đô đốc Kasatonov”, cũng là chiếc tàu kiểu “sản xuất hàng loạt” đầu tiên, bắt đầu được chế tạo từ năm 2009.

Tàu khu trục lớp này được chế tạp tại Xưởng đóng tàu phương Bắc ở St.Petersburg ở tây bắc nước Nga. Tàu được hạ thủy cho lần thử nghiệm trên biển đầu tiên tại Vịnh Phần Lan ngày 18/11/2014. Sau đó, người phát ngôn của xưởng từng tiết lộ, tàu tiếp tục trải qua một giai đoạn thử nghiệm mới vào cuối tháng 1/2015.
  
Tàu hộ vệ đa năng kiểu 22350 chủ yếu sử dụng để thực hiện nhiệm vụ tác chiến tầm xa ở biển xa và vùng biển duyên hải, chống tàu  ngầm và các nhiệm vụ  hộ tống khác. Để vận hành con tàu cần một thủy thủ đoàn gồm 210 người. 
 
Tàu Đô đốc Gorshkov có trọng lượng rẽ nước là 4500 tấn, tốc độ 29 hải lý/giờ, tầm hoạt động khoảng 4000 dặm biển ở tốc độ 14 hải lý. Thân tàu dài khoảng 130m, độ rộng hơn 16m. Tàu có khả năng hoạt động liên tục 14 ngày mà không cần tiếp nhiên liệu.
 
Hệ thống vũ khí chủ yếu trang bị trên tàu gồm có: một khẩu pháo 130 mm, 16 quả tên lửa chống hạm SS-N-26 onyx, 16 quả tên lửa chống tàu ngầm và hệ thống tên lửa phòng không. Ngoài ra, con tàu này còn được trang bị một chiếc máy bay trực thăng săn ngầm Ka-27.  

Hải quân Nga cho biết, họ cần khoảng 20 đến 30 chiếc tàu chiến loại này.


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc