Đan Mạch tăng cường giúp đỡ doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

14:55, 28/03/2014
|

(VnMedia) - Chương trình hợp tác doanh nghiệp của Đan Mạch sẽ tăng thêm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực an toàn thực phẩm và công nghệ sạch. Đây là thông tin vừa được Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội thông báo ngày hôm nay (28/3).

 

Ảnh minh họa

 Ảnh minh hoạ


Bộ trưởng Hợp tác Thương mại và Phát triển Đan Mạch vừa công bố rằng, các chương trình hợp tác doanh nghiệp của Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA) sẽ tăng hỗ trợ cho sự tăng trưởng bền vững và việc làm tại Việt Nam. Kể từ năm 1997 tới nay, chương trình đã viện trợ hơn 74 triệu USD cho 300 dự án thí điểm và hơn 150 đối tác dài hạn tại Việt Nam, nhiều đối tác trong số đó vẫn đang hoạt động kinh doanh tại Việt nam sau khi kết thúc hỗ trợ tài chính của DANIDA.
 
Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam - ông John Nielsen bày tỏ: "Tôi tin tưởng rằng chương trình hợp tác doanh nghiệp cùng với các công cụ hỗ trợ kinh doanh khác của DANIDA có thể góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững tại Việt Nam. Đất nước Đan Mạch, công ty và các đối tác Đan Mạch đang cung cấp cho các đối tác Việt Nam kiến thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và công nghệ sạch".
 
Mặc dù tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam đã ổn định trong những năm gần đây, Đan Mạch xét thấy vẫn còn nhu cầu hỗ trợ trong việc nắm bắt tiềm năng tăng trưởng một cách bền vững hơn. Chương trình hợp tác phát triển của DANIDA của Đan Mạch sẽ chú tâm vào mục tiêu này, bao gồm cả hỗ trợ chuyển giao công nghệ xanh, tạo việc làm tốt và cải thiện môi trường.


Hải Yến

Ý kiến bạn đọc