Nga thử máy bay săn tàu ngầm trên Bắc Cực

08:07, 06/01/2014
|

(VnMedia) - Hạm đội phương Bắc của Nga sẽ thử nghiệm một loại chiến đấu cơ chống tàu ngầm hiện đại hóa mang tên Il-38N, có thể được triển khai tại Bắc Cực. Đó là thông tin vừa được người phát ngôn của hạm đội – ông Vadim Serga đưa ra hôm qua (5/1).
 
“Máy bay này đã được nâng cấp với hệ thống thủy âm tách rời thế hệ mới và các máy phát hiện từ tính mới, vượt trội hơn hẳn loại máy bay cùng loại của nhiều nước phương Tây”, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Vadim Serga cho hay.

Ảnh minh họa

Phi hành đoàn đầu tiên đã bắt đầu chuyến bay thực hành thử nghiệm đối với máy bay này.
 
Ông cũng thêm rằng, máy bay được trang bị hệ thống cảm biến Novella này có thế phát hiện các mục tiêu ở cách xa 320 km, có thể hoạt động như một máy bay tuần tra trên biển với khả năng trinh sát điện tử.
 
Trước đó, hôm 3/1, ông Serga cũng đã từng cho biết, các chiến đấu cơ từ Hạm đội phương Bắc của Nga sẽ mở rộng tầm bay tuần tra trên không phận Bắc cực trong năm 2014, sử dụng mạng lưới sân bay từ thời Xô-viết.
 
Ông Serga cho biết, các chiến đấu cơ chống ngầm và tuần tra Tu-142 và Il-38 của hạm đội này đã tiến hành hơn 30 chiến dịch tuần tra ở Bắc Cực hồi năm ngoái.
  
Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 12 đã chỉ thị cho quân đội Nga phải tăng cường sự hiện diện ở Bắc cực và hoàn tất việc phát triển cơ sở hạ tầng quân sự ở khu vực này trong năm 2014.
 
Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố kế hoạch triển khai lực lượng vũ trang hỗn hợp ở Bắc cực năm 2015.

Bên cạnh đó, cũng nằm trong kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự của Nga tại Bắc Cực, quân đội nước này sẽ tái xây dựng các sân bay và cảng trên các quần đảo New Siberi và Franz Josef Land, cũng như ít nhất 7 sân bay trên phần lục địa Vòng tròn Bắc Cực đã bị lãng quên từ năm 1993.

Bắc Cực, được cho là có nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác khổng lồ, đang dần trở thành trung tâm của những tranh chấp giữa Mỹ, Nga, Canada, Na Uy và Đan Mạch trong những năm gần đây, khi nhiệt độ tăng lên làm giảm băng trên biển, cho phép tiếp cận với các mỏ dầu khí ngoài khơi đầy hấp dẫn.
 
Nga đã tuyên bố chủ quyền đối với nhiều khu vực thềm lục địa tại Bắc Cực và có kế hoạch sẽ bảo vệ tuyên bố của mình tại Liên Hiệp Quốc.


Đan Khanh - (theo Xinhua)

Ý kiến bạn đọc