Tăng cường MiG-29K, Ấn Độ áp đảo Trung Quốc

18:03, 12/05/2013
|

(VnMedia) - Ấn Độ vừa đưa phi  đội chiến đấu cơ “Báo đen” MiG-29K đầu tiên vào biên chế lực lượng Hải quân nước này, Người phát ngôn của hãng MiG tại Ấn Độ hôm qua (11/5) cho hay.

   

Buổi lễ đưa đội chiến đấu cơ trên vào biên chế được tổ chức tại một căn cứ không quân ở Dabolim, bang Goa, bờ biển phía tây Ấn Độ với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony, Tư lệnh Hải quân – Đô đốc D.K Joshi và Tổng giám đốc tập đoàn MiG- Sergei Korotkov. Đây cũng sẽ trở thành căn cứ của phi đội “Báo Đen” và các phi đội máy bay chiến đấu khác của Hải quân Ấn Độ.

Ảnh minh họa


  Đội bay bao gồm 12 chiến đấu cơ 1 chỗ ngồi MiG-29Kvà 4 chiến đấu cơ 2 chỗ MiG-29KUB.

 

Ấn Độ đặt mua lô máy bay hải quân này của Nga từ năm 2004, tổng trị giá khoảng 525 triệu USD, trong đó 4 máy bay huấn luyện MiG-29KUB 2 chỗ ngồi, sẽ trang bị cho tàu sân bay Vikramaditya mà Ấn Độ mua của Nga. Tàu sân bay này có lượng giãn nước 44.750 tấn, dự kiến sẽ bàn giao cho Hải quân Ấn Độ vào tháng 11/2013.

 

Đến năm 2015-2016, Hải quân Ấn Độ sẽ tiếp nhận thêm 29 máy bay chiến đấu MiG-29K/KUB khác, trang bị cho tàu sân bay nội địa đầu tiên (IAC-1) lượng giãn nước 40.000 tấn. Lô máy bay này đặt mua năm 2010, trị giá khoảng 1,2 tỷ USD, trang bị hệ thống quang điện tiên tiến và radar Doppler đa chức năng.

 

Các quan chức hải quân Ấn Độ cho biết MiG-29K có khả năng chiến đấu trên không, một khi được kết hợp với tàu sân bay INS Vikramaditya sẽ tăng sức mạnh đa năng của hải quân Ấn Độ. Máy bay MiG-29K được trang bị nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa chống máy bay và tên lửa chống tàu chiến hiện đại, bom định vị và những hệ thống tinh vi nhằm hộ tống họat động chuyên chở vũ khí.

Với đội chiến đấu cơ cùng đội tàu chiến hiện đại, trong tương lai Ấn Độ có thể trở thành một cường quốc hải quân mạnh nhất châu Á, vượt xa cả Trung Quốc.


Đan Khanh - (theo RIA)

Ý kiến bạn đọc