Nước biển Trung Quốc đóng băng "giam" hàng nghìn tàu

06:37, 06/01/2013
|

(VnMedia) - Nhiệt độ ở Trung Quốc đã giảm xuống mức thập nhất trong gần 3 thập kỷ trở lại đây, lạnh đến mức đủ để đóng băng nước biển và làm mắc kẹt 1.000 tàu thuyền trong lớp băng dày, báo chí địa phương hôm nay (5/1) đưa tin.
 
Từ cuối tháng 11 đến nay, Trung Quốc đã phải chịu những đợt lạnh khủng khiếp xuống dưới âm 3,8 độ C, lạnh hơn 1,3 độ với mức kỷ lục trung bình trước đây và lạnh nhất trong 28 năm trở lại đây, tờ Tân Hoa xã dẫn lời Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết.
 
Đợt rét buốt kỷ lục kéo dài suốt 10 ngày qua này thậm chí đã làm đóng băng khu vực biển ở Vịnh Laizhou thuộc bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nó đã khiến gần 1.000 tàu thuyền mắc kẹt trong lớp băng dày, tờ China Daily đưa tin.
 
Ông Zheng Dong, nhà khí tượng học chính ở Trung tâm Giám sát Môi trường Biển Yantai thuộc Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc, cho biết, khu vực biển bị đóng băng ở Vịnh Laizhou rộng tới 291km vuông.
 
Giá rét đã khiến giao thông trên khắp đất nước Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn 140 chuyến bay từ sân bay thuộc tỉnh miền trung Hunan đã bị trì hoãn trong khi những đợt tuyết rơi dày đã buộc phải đóng cửa nhiều đoạn đường trên đường cao tốc Bắc Kinh-Hồng Kông-Macao, tờ China Daily cho biết thêm.
 
Nhiệt độ ở vùng đông bắc Trung Quốc thậm chí còn thấp hơn rất nhiều, ở mức – 15,3 độ C, đạt mức kỷ lục trong 43 năm trở lại đây và cao hơn khoảng 3,7 độ C so với những kỷ lục trung bình trước đây.


Kiệt Linh - (theo THX, Reuters)

Ý kiến bạn đọc