Những vũ khí siêu hiện đại sắp ra chiến trường

06:57, 27/04/2012
|

(VnMedia) - Với trình độ kỹ thuật quân sự ngày một tân tiến của các cường quốc quân sự trên thế giới, nhiều loại vũ khí như robot chiến đấu, thiết bị nhìn xuyên tường, vũ khí laser… từng chỉ có trong trí tưởng tượng hay trên những bộ phim viễn tưởng đã và sẽ có mặt khắp các chiến trường khốc liệt.
 

Nhiều loại vũ khí “viễn tưởng” đó hiện đang được các nhà khoa học quân sự của nhiều quốc gia nghiên cứu và phát triển.

 

Sau đây là một số loại vũ khí tối thượng trong tương lai:

 

Thiết bị nhìn xuyên bằng tia X

 

Năm 2010, quân đội Mỹ đã nghiên cứu thành công và ứng dụng một thiết bị cảm biến cầm tay nhìn xuyên tường cho chiến trường Afghanistan . Thiết bị này có thể phát hiện chất nổ được chôn giấu, quân địch bò dưới đường hầm hay nấp sau gốc cây. Nó tiêu hao ít năng lượng, sử dụng các sóng tần số vô tuyến siêu băng rộng để tái tạo lại hình ảnh của các vật thể bị gỗ, đá, gạch, bê tông hay bụi đất che lấp. Các thiết bị quét Eagle 5 này bao gồm phiên bản M và P.


 Ảnh minh họa
 

Phiên bản M giống như một chiếc di động cỡ lớn nặng khoảng 1,6 kg, được thiết kế để phát hiện người và các chuyển động ở khoảng cách 6 m, thậm chí cả sau tấm bê tông dày 20 cm. Phiên bản P lớn hơn, nặng khoảng 2,7 kg, có thể nhìn thấu mặt đất, phát hiện người trong các đường hầm và chất nổ được chôn dưới độ sâu hơn 3 m.

 

Robot chiến đấu tự động

Đây là những cỗ xe robot đang được phát triển, có khả năng tìm kiếm và hủy diệt binh lính cũng như trang thiết bị của kẻ thù trên mặt đất hoặc trong không khí nhưng về mặt lý thuyết không gây nguy hiểm cho các lực lượng đồng minh.


 Ảnh minh họa

Các máy tính cài đặt bên trong sẽ diễn giải dữ liệu cảm biến để xác định và nhằm tấn công các lực lượng thù địch bằng những vũ khí gắn liền chúng. Các robot có thể truy vấn những người điều khiển từ những vị trí ở xa về việc tiến tới nã hỏa lực. Trong khi đó, các lực lượng đồng minh có thể mang bộ thu giúp nhận diện họ là "bạn bè".

 

Tuy nhiên, loại vũ khí này cũng có yếu điểm trong việc phân biệt nhanh chóng và chính xác giữa các thế lực thù địch với các bên hay đối tượng trung lập hoặc thân thiện, như dân thường, trâu bò, cây cối và máy kéo. Các hệ thống kết nối với những người điều khiển từ xa dễ bị trục trặc trong lúc liên lạc. Các robot bị hỏng có thể nã hỏa lực điên loạn vào bất cứ đối tượng nào.

 

Súng Taser

 

Súng Taser là loại súng điện có khả năng khống chế đối phương bằng dòng điện cao thế cực mạnh, tức thời. Loại súng này cho phép cảnh sát khống chế tội phạm mà không gây thương vong nghiêm trọng.


 Ảnh minh họa

Súng Taser phóng ra một dòng điện cực mạnh khiến con người mất kiểm soát tạm thời đối với hệ cơ. Khi tấn công bằng loại súng này, cảnh sát phải tránh các vị trí nhạy cảm như tim hoặc cổ. Khi bị bắn, nạn nhân sẽ ngã vật xuống đất, không thể kháng cự.

 

Tuy nhiên, loại súng này có thể gây chấn thương nặng cho người bị bắn trong quá trình họ bị ngã xuống đất. Ngoài ra, dòng điện có thể gây chấn thương cổ họng, mắt và bộ phận sinh dục. Xung điện có thể khiến cơ bị co giật và tổn thương, thậm chí khiến nạn nhân bị chết. Mặt khác, một xung điện do khẩu súng bắn ra không thể khuất phục nhiều người cùng một lúc.


Vũ khí Laser năng lượng cao


Gần đây, hãng Boeing đã chế tạo một loại vũ khí sử dụng tia laser năng lượng cao cho không quân (ALTB) có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo.

 Ảnh minh họa

Vũ khí laser bắn ra các chùm năng lượng cực mạnh xuyên qua không khí, thậm chí là khoảng không vũ trụ và nhắm thẳng đến mục tiêu. Loại vũ khí này có tốc độ của ánh sáng và có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở xa hàng nghìn km.

Các thấu kính khổng lồ sẽ tập trung các chùm laser cực mạnh vào một điểm trên mục tiêu. Sức nóng sẽ đốt cháy bề mặt và phá huỷ mục tiêu như các loại phương tiện bay, đầu đạn, nhiên liệu và chất nổ.

 

Tuy nhiên, vũ khí laser cần rất nhiều năng lượng để có thể tạo ra sức công phá mạnh hơn đạn thông thường. Nguồn nhiên liệu hoặc nguồn điện quá lớn khiến cho vũ khí laser sẽ có thiết kế cồng kềnh và nặng nề. Mỹ hiện nay đã có một loại vũ khí kiểu này.

 

Một hệ thống vũ khí laser của Mỹ chiếm trọn một chiếc máy bay Boeing 747. Mặt khác, khi chuyển động xuyên qua không khí, các chùm tia laser sẽ có nguy cơ bị phân tán.

 

Hệ thống vũ khí phi sát thương

 

Hệ thống vũ khí này có đặc điểm là sử dụng các chùm vi sóng hoặc các chùm có bước sóng milimét để xua đuổi kẻ thù mà không gây sát thương. Hệ thống này đặc biệt phát huy tác dụng trong việc kiểm soát đám đông.

 

Một máy phát công suất lớn và một chiếc anten 2 m sẽ phát ra một chùm tia có tần số 95Ghz (3milimét). Trong 5 giây, các chùm tia này sẽ tác động lên bề mặt da chỉ dày 0,3 mm và gây đau đớn. Tác dụng nhanh chóng này sẽ khiến đối phương phải bỏ chạy mà không bị sát thương.

 

Tuy nhiên, hệ thống này vẫn có khả năng gây chấn thương nặng nếu đối phương không nhanh chóng thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của các chùm tia khiến da bị bỏng nặng. Ngoài ra, vũ khí này còn có thể gây tác động tiêu cực đến các hệ thống máy móc khác một cách thụ động.

Bom E

 

Các sung vi ba năng lượng cao có thể phá hỏng máy tính, các đồ điện tử, nguồn điện và bằng cách đó vô hiệu hóa các hệ thống quân sự cũng như dân sự.


 Ảnh minh họa
 

Bom E sẽ sinh ra một trường điện từ cực mạnh tăng đột ngột tạo ra sóng điện có khả năng đốt cháy các thiết bị điện, các chip bán dẫn. Quả bom cực mạnh có khả năng sinh ra các xung điện bao trùm một khu vực rộng lớn có thể tiêu diệt cả những máy bay không người lái tầm thấp.

 

Tuy nhiên, hiệu quả của loại vũ khí này còn phụ thuộc vào điều kiện địa hình. Ngoài ra, các xung điện do loại bom này tạo ra có thể phá hoại cả các loại vũ khí của chính quân “ta”.


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc