Mỹ điều tàu ngầm nguyên tử trực chiến ở Ấn Độ Dương

06:17, 10/02/2012
|

Tàu ngầm nguyên tử Georgia của Hải quân Mỹ được trang bị 154 tên lửa có cánh đang làm nhiệm vụ trực chiến ở phía Bắc Ấn Độ Dương.

Đài Tiếng nói nước Nga ngày 9/2 trích dẫn báo chí Mỹ cho biết thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của tàu ngầm đã tiến hành luân chuyển trên hòn đảo Diego Garcia (Anh) ở Ấn Độ Dương, nơi có căn cứ quân sự Mỹ.

Tàu ngầm nguyên tử này thuộc biên chế Hạm đội tác chiến số 6 của Hải quân Mỹ, đóng quân ở Địa Trung Hải.

Trong khi đó, sau khi dừng chân ở căn cứ tại Bahrain, tàu sân bay nguyên tử Abraham Lincoln và tàu phóng tên lửa của Hải quân Mỹ đã di chuyển đến Vịnh Ba Tư.

Theo thông tin từ Hải quân Mỹ, Hạm đội tàu tấn công do tàu sân bay Enterprice dẫn đầu đã được bổ sung thêm tàu phóng tên lửa và hai khu trục hạm tên lửa.

Cùng với hạm đội này tại Vịnh Ba Tư sẽ có sự xuất hiện của tàu chiến Anh và Pháp.

Ngoài ra, trên biển Ả rập, hạm đội tàu sân bay tấn công do tàu Charles Vinson chỉ huy cũng đang hoạt động. Các hạm đội này có nhiệm vụ hỗ trợ không quân cho lực lượng NATO tại Afghanistan.


(Theo DVT.vn)

Ý kiến bạn đọc