Chiến đấu cơ Nhật "rượt đuổi" máy bay ném bom Nga

10:01, 10/02/2012
|

(VnMedia) - Hôm 8/2, lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản đã buộc phải ra lệnh cho các chiến đấu cơ của mình cất cánh để đối phó với các chuyến bay “không hẹn trước” của Nga gần không phận của Nhật Bản.

 

Thông tin trên vừa được hãng tin Kyodo dẫn lời Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đưa ra hôm qua (9/2).


Theo Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, có tổng cộng 5 máy bay của Nga trong đó có hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear, 2 máy bay do thám Su-24 Fencer và một máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không A-50 Mainstay đã bay lượn lờ gần lãnh thổ của Nhật Bản hôm 8/2.


“Chúng bay trên vùng biển Thái Bình Dương và Biển Nhật Bản ngoài khơi khu vực Hokkaido và Tohoku ở miền bắc Nhật Bản”, các quan chức Nhật Bản cho hay, đồng thời thêm rằng đây là lần đầu tiên một máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không của Nga bị phát hiện gần Nhật Bản.

 

Nga đã nối lại các chuyến bay tuần tra của các chiến đấu cơ ném bom chiến lược trên các vùng biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương từ tháng 8/2007.

   

Hôm qua (9/2), trả lời báo giới về vấn đề trên, Thiếu tá Vladimir Drik, Người phát ngôn của Không lực Nga cho biết: “Các chuyến bay hôm 8/2 của các chiến đấu cơ thuộc Không lực Nga gần khu vực bờ biển của Nhật Bản được tiến hành trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của quốc tế và trên khu vực hải phận quốc tế".

 

“Tất cả các chuyến bay trên đã và đang được tiến hành, trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của quốc tế về sử dụng không phận, trên các vùng hải phận quốc tế và không hề xâm phạm hải phận của quốc gia nào”, ông Drik nói.

 

Người phát ngôn này cũng cho biết thêm rằng: “Máy bay của chúng tôi đã bị các chiến đấu cơ F-15 và F-16 của Lực lượng Phòng thủ trên không của Nhật Bản theo sát”.


Đan Khanh - (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc