Fidel Castro: Iran không gây chiến với Mỹ

09:12, 15/01/2012
|

Theo THX, lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro ngày 13/1 cho rằng Iran nhiều khả năng sẽ không gây chiến với Mỹ.

Trong bài xã luận mới được truyền thông nhà nước Cuba đăng tải, ông Fidel nói: "Tôi chắc chắn Iran sẽ không thực hiện những hành động thiếu suy nghĩ có thể dẫn tới chiến tranh... Tôi đã gặp Tổng thống Iran, ông ấy rất bình tĩnh và hòa nhã, khác hoàn toàn so với những lời đe dọa của Mỹ, ngoài ra còn rất tự tin vào khả năng của người dân Iran có thể đương đầu với bất cứ cuộc xâm lược nào."

Lãnh tụ Fidel buộc tội Mỹ, Israel và các đồng minh Châu Âu của hai nước này dính líu tới các vụ ám sát "có lựa chọn" những nhà khoa học hạt nhân Iran, đồng thời cho rằng căng thẳng hiện nay liên quan tới Iran "đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của nhân loại."

Ông Fidel cũng cho rằng an ninh thế giới đang bị đe dọa không chỉ vì những mâu thuẫn tiềm tàng giữa Mỹ và Iran, mà còn do tình trạng phức tạp tại Trung Đông và Trung Á - "nơi có những rắc rối nghiêm trọng bắt nguồn từ chính sách đế quốc mâu thuẫn và vô lý của Mỹ gây ra."

Bình luận trên được đưa ra hai ngày sau khi ông Fidel tiếp Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trong khuôn khổ chuyến công du các nước Mỹ Latinh của nhà lãnh đạo Iran./.


Theo TTXVN

Ý kiến bạn đọc