Máy bay lớn nhất thế giới Airlander 10 rơi, bị phá huỷ hoàn toàn

12:29, 19/11/2017
|

Máy bay Airlander 10 lớn nhất thế giới đã rơi tại Anh và đã hoàn toàn bị phá huỷ, Daily Mail viết.

Đây là một máy bay lai với khí cầu. Nó bị bứt khỏi cột buồm và rơi xuống cánh đồng tại địa hạt Bedfordshire. Theo các nhân chứng, con tàu va vào cây cối làm hư hại vỏ và dẫn đến rò rỉ heli. Airlander 10 tấn đã hoàn toàn bị phá hủy.

Hôm thứ Sáu, Hybrid Air Vehicles, nhà chế tạo Airlander 10 vừa tiến hành thử nghiệm thành công chuyến bay. Chi phí chế tạo lên tới một trăm triệu bảng Anh, theo tờ Daily Mail.

Airlander 10 ban đầu được thiết kế cho lực lượng vũ trang Mỹ, nhưng dự án đã bị hủy do thiếu kinh phí.

Chiếc máy bay có chiều dài 92 mét có thể đạt độ cao 4,9 km và phát triển tốc độ đến 148 km/giờ. Nhờ khí heli, Airlander 10 có thể ở trên không trong vòng hai tuần.

Trong lượt bay thử nghiệm mới mang tên Airworthiness Release 2a (AWR2a), chiếc máy bay được phép bay cao tới 2.134 m ở tốc độ 93 km/h và bay xa 139 km từ sân bay. Airlander 10 cũng được phép tiến hành biểu diễn các hoạt động trên không.

(tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc