Người dân Mosul ăn mừng thành phố được giải phóng

14:56, 09/07/2017
|
Người dân Mosul đã bắt đầu chào mừng thành phố được giải phóng trước khi chính phủ thông báo về cuộc tái chiếm toàn bộ địa phương khỏi tổ chức khủng bố IS.

Ăn mừng bắt đầu từ hôm 8-7 sau khi quân đội Iraq làm sạch hoàn toàn quận Old City sau những vụ đấu súng ác liệt với bọn khủng bố ở đây.

Sau thông báo đó, quân đội Iraq tuyên bố có hơn 14.500 tên khủng bố bị tiêu diệt kể từ khi bắt đầu hoạt động giải phóng thành phố từ năm ngoái.

Quân đội Iraq và các chiến sĩ đến từ Lữ đoàn Dân quân Cơ động, thường được biết đến bằng tiếng Arb là Hashd al-Sha’abi đã đạt được nhiều thành quả to lớn khi chống IS kể từ lúc phát động chiến dịch Mosul vào ngày 17-10-2016.

Quân đội Iraq kiểm soát phía Đông Mosul vào tháng 1 sau 100 ngày chiến đấu, và tấn công phía Tây từ ngày 19-2.

Quân đội cũng cho biết có ít nhất 22.000 gia đình đã được giải phóng khỏi nanh vuốt của những tên khủng bố trong cùng thời điểm.

 

Theo CAND


Ý kiến bạn đọc