Nga phóng tên lửa từ 1.000km xóa sổ kẻ thù trong chớp mắt

06:22, 06/07/2017
|

(VnMedia) - Những chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95MS của Nga đã sử dụng các tên lửa hành trình tối tân và siêu mạnh X-101 (Kh-101) để oanh tạc một loạt mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố được phát đi ngày hôm qua (5/7).

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95MS
Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95MS

Cuộc tấn công nói trên đã giúp san phẳng 3 kho vũ khí và đạn dược lớn của lực lượng khủng bố, cũng như một trung tâm chỉ huy của chúng ở thành phố Uqayribat thuộc tỉnh Hama, gần Raqqa - nơi vốn được xem là thủ phủ đầu não của IS. Các lực lượng trinh sát xác nhận tất cả mục tiêu dự kiến đều đã bị phá hủy hoàn toàn trong loạt cuộc tấn công của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công đã được thực hiện từ khoảng cách khoảng 1.000km, sử dụng những tên lửa tối tân nhất với độ chính xác cao - X-101.

Các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 đã cất cánh từ một căn cứ không quân ở Nga. "Những chiếc chiến đấu cơ Su-30 của Nga đóng tại căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia của Syria làm nhiệm vụ bảo vệ loạt máy bay ném bom đi không chiến. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, toàn bộ máy bay Nga đã trở về căn cứ của chúng”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

X-101 hay còn gọi là Kh-101 là một trong những tên lửa hành trình tối tân nhất trong kho vũ khí của Nga.

X-101 được phát triển bởi Cục Thiết kế Raduga. X-101 (Kh-101) là tên lửa hành trình chiến lược được phóng đi từ trên không của Nga. Nó có chiều dài 7,45m và trọng lượng phóng tối đa là 2.400kg. Tên lửa này mang một đầu đạn nặng 400kg. Phiên bản khác của nó với tên gọi Kh-102 có thể mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá 450 kiloton. Tên lửa hành trình tàng hình X-101 được tin là có tầm bắn lên đến 5.500km. Nó có khả năng bay với tốc độ tối đa là 270m/s. Tên lửa này có khả năng bay ở tầm thấp thấp, ở mức 30-70 mét so với mặt đất. X-101 sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS của Nga để điều chỉnh đường đạn và có sai số chỉ từ 5 đến 6m.

Tên lửa X-101  được chế tạo sử dụng công nghệ hiện đại nhằm tránh sự phát hiện của các hệ thống radar.

Có tới 12 tên lửa X-101 có thể được trang bị cho máy bay Tupolev Tu-160 (Blackjack) trong khi máy bay Tupolev Tu-95 (Bear) có thể mang tối đa 8 tên lửa loại này.

X-101 được đưa vào thử nghiệm lần đầu tiên vào những năm 1990 và bắt đầu được đưa vào hoạt động từ năm 2013. X-101 là một trong những tên lửa tối tân nhất và có công nghệ tinh vi nhất được đưa vào thử nghiệm trên thực chiến ở chiến trường Syria. Nga đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa X-101 cho nhiệm vụ chiến đấu vào ngày 17/11/2015. Chiến dịch này cũng đánh dấu lần đầu tiên Nga tung máy bay ném bom Tu-160 và Tu-95 vào chiến trường Syria.

Trong khi đó, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 do hãng Tupolev nghiên cứu sản xuất từ đầu những năm 1950 trang bị cho Không quân Liên Xô (chính thức năm 1957). Ngày nay, nó vẫn phục vụ tích cực trong Không quân Nga và trở thành máy bay ném bom chiến lược duy nhất trên thế giới còn dùng động cơ cánh quạt.

Tu-95 trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt NK-12M, mỗi động cơ lắp 2 cánh quạt đồng trục quay ngược chiều giúp đạt tốc độ 830km/h – nhanh nhất trong thế giới máy bay cánh quạt. Máy bay đạt tầm bay xa đến 15.000km, trần bay 13.700m, vận tốc leo cao 10m/s.

Tu-95 được trang bị 2 pháo tự động 23mm AM-23 ở đuôi để chống tiêm kích địch bám đuôi và khoang trong thân chứa 15 tấn vũ khí gồm tên lửa (tên lửa hành chống tàu như Kh-22 hay tên lửa hành trình đối đất tầm xa như Kh-55/101) và bom thông thường.

Kiệt Linh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc