Trùng hợp đáng sợ giữa máy bay My​anmar Y-8F-200 và MH370

20:14, 08/06/2017
|

Khu vực m​áy bay quân sự Y-8F-200 của Myanmar bị rơi cách không xa vị trí mà MH370 của Malaysia xuất hiện trên radar lần cuối trước khi mất tích bí ẩn.

Máy bay dòng Thiểm Tây Y- 8F-200 của Không quân Myanmar đi từ thị trấn bờ biển Myeik đế đến thành phố lớn nhất của Myanmar là Yangoon đã mất tích vào tối 7/6. Máy bay mất liên lạc 29 phút sau khi cất cánh, khi đang bay ở độ cao hơn 5.480 m.

Vị trí máy bay Y-8F-200 Myanmar gặp nạn và MH370 Malaysia liên lạc với radar lần cuối. (Ảnh: VnExpress)
Vị trí máy bay Y-8F-200 Myanmar gặp nạn và MH370 Malaysia liên lạc với radar lần cuối. (Ảnh: VnExpress)

 

Y-8F-200 mất tích ở vị trí cách thành phố Dawei khoảng 32km về phía tây, cách nơi chiếc MH370 mất tích cách đây 3 năm khoảng 700km về phía Bắc, AP cho biết. 

Phát ngôn viên nhóm thông tin của quân đội Myanmar ngày 8/6 cho biết trong số 122 người có mặt trên chuyến bay, bao gồm 108 binh lính Myanmar và người nhà, cùng 14 thành viên tổ bay thì đa số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Giới chức Myanmar thông báo tìm thấy một số thi thể ở khu vực cách thị trấn miền nam Launglon khoảng 35 km. Họ còn tìm thấy một bánh xe, nghi là của phi cơ vận tải Y-8F-200, do Trung Quốc sản xuất, các áo cứu sinh và hành lý. Myanmar đã điều 9 tàu hải quân, 5 phi cơ quân sự và ba trực thăng tham gia tìm kiếm phi cơ mất tích.

Trước đó, máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Hơn 3 năm trôi qua, chiến dịch tìm kiếm khắp 120.000 km2 ở vùng biển Nam Ấn Độ Dương, song đến nay địa điểm rơi chính xác của chiếc máy bay MH370 vẫn là một bí ẩn chưa lời giải đáp. 

MH370 được cho là đã bay chệch khỏi lộ trình và rơi xuống một khu vực hẻo lánh ở nam Ấn Độ Dương. Chiến dịch tìm kiếm MH370 kết thúc hồi tháng 1 sau gần ba năm tìm kiếm mà không có kết quả khả quan.

Theo doanhnghiepvn.vn

 


Ý kiến bạn đọc