Tây Ban Nha ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam

14:44, 24/05/2017
|

(VnMedia) - Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Alfonso Dastis, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Tây Ban Nha từ ngày 23-25/5, khai mạc “Ngày Việt Nam” trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội kiến Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội kiến Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều ngày 23/5 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội kiến Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI.

Tại cuộc gặp, Nhà Vua nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh sang thăm Tây Ban Nha vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp của Vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia trong chuyến thăm Việt Nam năm 2006. Nhà Vua đặc biệt nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Tây Ban Nha năm 2009 là dấu mốc quan trọng góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, tạo khuôn khổ toàn diện, cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Tây Ban Nha.

Nhà vua Felipe VI đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới; khẳng định Tây Ban Nha coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á - Thái Bình Dương trong phát triển quan hệ; tin tưởng rằng, với mong muốn của cả hai bên, quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, an ninh-quốc phòng sẽ tăng trưởng nhanh trong thời gian tới và khẳng định Tây Ban Nha ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò và vị thế cao hơn tại khu vực và trên trường quốc tế.

Trong trao đổi, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Tây Ban Nha tươi đẹp, chúc mừng những nỗ lực to lớn của Tây Ban Nha, đưa đất nước trở thành một trong những cường quốc kinh tế phát riển nhất ở châu Âu và trên thế giới với những thế mạnh được thừa nhận trong các lĩnh vực như hạ tầng cơ sở, nông nghiệp, năng lượng và du lịch. Phó Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế; khẳng định kim ngạch thương mại song phương tăng 15% - 20% mỗi năm trong những năm gần đây cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn; cam kết Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Tây Ban Nha tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Nhà vua Felipe VI và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hài lòng về hợp tác văn hóa, giáo dục giữa hai nước thời gian qua; đánh giá “Những Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha” đang được tổ chức với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến đầu tư - thương mại đa dạng tại Madrid sẽ góp phần thiết thực tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Tây Ban Nha.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Nhà vua Tây Ban Nha sang thăm Việt Nam. Nhà vua Felipe VI chúc Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha thành công tốt đẹp và khẳng định sẽ sang thăm Việt Nam vào thời gian thuận lợi.

Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Alfonso Dastis.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai Bộ trưởng Ngoại giao vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước, trên nền tảng của quan hệ "Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai" thiết lập năm 2009, thời gian qua phát triển tốt đẹp, thể hiện qua tiếp xúc thường xuyên giữa các cấp, các bộ, ngành hai nước, qua sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, qua tăng cường trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân và đặc biệt qua sự tăng trưởng nhanh về trao đổi thương mại, đạt gần 3 tỷ euro năm 2016.

Để duy trì và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là cấp cao, triển khai cơ chế Đối thoại ngoại giao, an ninh quốc phòng và Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng, triển khai hiệu quả Hiệp định tài chính lần thứ 5 được ký kết nhân chuyến thăm, thống nhất sớm tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất trí đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước lên 5 tỷ euro vào năm 2020. Hai Bộ trưởng đánh giá cao sự phối hợp của các bộ, ngành hai nước tổ chức các sự kiện quan trọng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tây Ban Nha (1977-2017) và đặc biệt là việc tổ chức Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha nhân dịp này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Tây Ban Nha dành cho Việt Nam thông qua các chương trình tài chính; khẳng định mong muốn và quyết tâm cùng Tây Ban Nha cụ thể hóa Đối tác chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, trong những lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, môi trường. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Tây Ban Nha, kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực mà Tây Ban Nha có thế mạnh.

Bộ trưởng Alfonso Dastis khẳng định Chính phủ Tây Ban Nha luôn coi trọng ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu quan trọng về mọi mặt mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; khẳng định sự quan tâm ngày càng lớn của người dân và doanh nghiệp Tây Ban Nha dành cho Việt Nam thể hiện qua số lượng trên 58 000 khách Tây Ban Nha đến thăm Việt Nam năm 2016 và các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại với Việt Nam trong 2 năm qua.

Trên tinh thần hiểu biết, thẳng thắn và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Tây Ban Nha khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với EU, ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và ủng hộ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính thuận lợi của IDA sau năm 2017.

Về vấn đề Biển Đông, phía Tây Ban Nha bày tỏ quan tâm, chia sẻ quan điểm và cách tiếp cận của Việt Nam và ASEAN trong việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Hải Yến


Ý kiến bạn đọc