Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi Tổng thống Putin về vụ tấn công khủng bố

14:03, 04/04/2017
|

(VnMedia) - Được tin ngày 3/4 đã xảy ra vụ khủng bố tại ga tàu điện ngầm thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, làm nhiều người thiệt mạng và bị thương, hôm nay (04/4), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, vào 14h40 ngày 3/4, một vụ nổ đã xảy ra ở đoạn giữa hai ga tàu điện ngầm Sennaya và Viện Công nghệ ở thành phố St. Petersburg, khiến 11 người chết và 45 người bị thương.

Vụ nổ trên là cuộc tấn công khủng bố mới nhất nhằm vào nước Nga và nghi phạm được xác định là người gốc Kyrgyzstan nhưng mang quốc tịch Nga. Tên này có liên quan đến các tổ chức khủng bố quốc tế.

Nga đang tham gia tích cực vào chiến dịch chống chủ nghĩa khủng bố, cụ thể ở đây là tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở chiến trường Syria. Trong thời gian qua, Nga nhận được không ít lời đe dọa trả thù từ lực lượng khủng bố.

Hải Yến

 


Ý kiến bạn đọc