Tiết lộ về chương trình tái vũ trang "khủng" mới của Nga

19:11, 13/03/2017
|

(VnMedia) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, việc sản xuất các tổ hợp vũ khí nổi bật như chiến đấu cơ thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA), MiG-35, xe tăng Armata và hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 sẽ nằm trong chương trình tái vũ trang quốc gia của Nga trong giai đọa 2018-2025.

Theo đó, chương trình tái vũ trang của Nga trong giai đoạn mới 2018-2025 sẽ được công bố chính thức vào giữa năm 2017 này.

Cụ thể, trong chương trình này, các tổ hợp vũ khí tối tân nhất của Nga, như hệ thống phòng không và lá chắn tên lửa S-500, chiến đấu cơ thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA), MiG-35, nền tảng" Armata "và những loại vũ khí tiên tiến khác sẽ được đưa vào chế tạo hàng loạt để cung cấp cho các lực lượng vũ trang Nga.

Armata là loại xe tăng tác chiến chủ lực mới mang đặc tính kỹ-chiến thuật ưu việt như hệ thống tự động lên đạn, biên chế kíp lái và đầu đạn tác chiến mới.
 
Xe tăng Armata được kỳ vọng sẽ trở thành xe tăng tiêu chuẩn trong quân đội Nga trong tương lai. Hiện tại, Nga đang xúc tiến một kế hoạch trang bị vũ khí quy mô lớn cho quân đội và kế hoạch này được cho là sẽ hoàn tất vào năm 2020. Được biết, nếu như được thử nghiệm thành công và mọi chuyện diễn biến theo kế hoạch thì đến năm 2020, Lục quân sẽ nhận được 2.300 chiếc loại này.

Còn S-500 là hệ thống tên lửa tầm xa thuộc phiên bản cải tiến của S-400, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo ở độ cao tới 200 km. Hệ thống được kỳ vọng có thể đánh chặn tới 10 tên lửa đạn đạo đang bay cùng một lúc. Hệ thống tên lửa này cũng có tầm radar được mở rộng so với S-400.

Hệ thống phòng không S-500 tối tân được thiết kế để có thể phối hợp ăn ý với phiên bản cũ S-400 Triumf đã và đang được triển khai ở nhiều khu vực của Nga hàng năm. Khi S-500 chưa ra đời, S-400 đang giữ vị trí là tên lửa hiện đại nhất và mạnh nhất thế giới.

Trong khi đó, T-50 là thế hệ máy bay hoàn toàn mới đầu tiên được Nga thiết kế kể từ khi Liên Xô tan rã. Nga đặt mục tiêu đưa phi cơ chiến đấu tàng hình tối tân này vào phục vụ trong Không quân từ năm 2015.

Máy bay chiến đấu T-50 của Nga được cho là là đối thủ đáng gờm của F-22 Raptor của Mỹ. F-22 hiện là phi cơ chiến đấu thế hệ 5 duy nhất trên thế giới.

Thuộc dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm, T-50 có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ tiêm kích cũng như cường kích, kể cả nhiệm vụ do thám. Về vũ khí, tùy theo mục đích sử dụng, T-50 có thể mang theo 8 tên lửa không đối không R-77 hoặc 2 bom có điều khiển nặng 1500 kg.

Với những loại vũ khí “khủng” này, sức mạnh phòng thủ vốn đã vô cùng hùng mạnh của Nga sẽ càng được “chắp cánh”.

Chương trình tái vũ trang của Nga thường được thay đổi 5 năm 1 lần.

Hiện nay ở Nga đang thực hiện Chương trình Nhà nước 2010-2020, theo đó đến cuối kỳ hạn quân đội Nga phải được trang bị 70% vũ khí mới.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc