"Kỳ phùng địch thủ" Trung Quốc phô diễn sức mạnh tên lửa

07:08, 26/03/2017
|

(VnMedia) - Hải quân Ấn Độ vừa thực hiện thành công vụ phóng thử đầu tiên đối với hệ thống tên lửa đất đối không mới từ tàu sân bay ÍN Vikramaditya mua của Nga.

“Trong vụ phóng thử được tiến hành trên biển Ả-Rập, tên lửa đã nhắm vào một mục tiêu thật đang bay tốc độ cao ở tầm thấp. Mục tiêu này đã bị tìm diệt thành công”, Hải quân Ấn Độ thông  báo.

Vụ phóng thử được tiến hành trong khuôn khổ cuộc kiểm tra tinh thần sẵn sàng chiến đấu của hạm đội phía tây từ ngày 21-23/3.

INS-Vikramaditya là chiếc tàu sân bay lớn nhất, hiện đại nhất của hải quân Ấn Độ. Trước đây, tàu sân bay này là chiếc tuần dương hạm Baku của hải quân Nga. Nó được bán cho Ấn Độ vào năm 2004 trong một hợp đồng trị giá 2,3 tỷ USD.

Đan Khanh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc