Iran thử ngư lôi, nhấn chìm tàu sân bay kẻ thù

16:29, 01/03/2017
|

(VnMedia) - Hôm qua (28/2), Iran đã thử nghiệm thành công hệ thống ngư lôi tự chế mang tên Valfajr trong ngày cuối cùng của cuộc tập trận hải quân kéo dài 2 tuần Velayat 95.

Cuộc tập trận hải quân lớn mang tên Velayat 95 t diễn ra trên một vùng biển trải rộng 2000 km vuông từ eo biển Hormuz, biển Oman đến Ấn Độ Dương.

Hệ thống ngư lôi này có đầu đạn nặng tới 220 kg, đủ sức đánh chìm một tàu sân bay cỡ nhỏ.

Một đoạn video được công bố bởi Hải quân Iran cho thấy, ngư lôi Valfajr được phóng đi từ một tàu ngầm và đã bắn trúng tàu mục tiêu, khiến tàu bị gẫy đôi trên vũng lãnh hải của Iran ở Vịnh Ba Tư.

Hãng tin Fars cho biết: "Tàu ngầm lớp Qadir của Iran (được trang bị công nghệ sonar dò tìm, có thể phóng cả ngư lôi và tên lửa) đã sử dụng hệ thống radar tiên tiến tìm kiếm mục tiêu giả lập sau đó phá hủy chúng bằng ngư lôi Valfajr".

Hệ thống ngư lôi Valfajr được “trình làng” năm 2011. Hệ thống được thiết kế để tấn công nhiều loại mục tiêu trên biển, trong đó có cả tàu cỡ lớn. Nó có khả năng tìm diệt mục tiêu trong nhiều điều kiện thời tiết và độ sâu khác nhau.

Iran bắt đầu đưa loại ngư lôi này vào sản xuất từ thàng 10/2015.

Đan Khanh (theo RT)


Ý kiến bạn đọc