Đối thủ Trung Quốc mua tàu khu trục tối tân của Nga

10:10, 01/03/2017
|

(VnMedia) - Ông Vladimir Drozhzhov, phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga cho biết, hai tàu khu trục nhỏ dự án 11356 được nhà máy Yantar đóng cho Hạm đội Biển Đen sẽ được bán lại cho Ấn Độ.

Theo ông, hợp đồng tương ứng đã được ký kết giữa các bên hồi tháng năm ngoái, sau cuộc hội đàm của Tổng thống Nga Vladimir Putin với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Thỏa thuận liên quan đến việc sẽ đóng hai tàu khu trục ở Nga và hai tàu tại xưởng đóng tàu Ấn Độ.

Theo đó, có tất cả là 6 tàu được dự kiến sẽ được phát triển cho tới năm 2020 để phục vụ Hạm đội Biển Đen Nga. Trong số đó, hai tàu khu trục đã được đưa vào biên chế, một tàu đang trải qua thử nghiệm nhà nước.

Việc đóng 3 tàu khu trục tiếp theo bị đình chỉ do thiếu các động cơ trước đây do Ukraina cung cấp. Tại nhà máy Antar, thân hai tàu khu trục thứ tư và thứ năm là Đô đốc Butakov và Đô đốc Istomin đang được dần hoàn thiện.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc