'Triều Tiên hoàn toàn có thể chế tạo tên lửa bắn tới Mỹ'

12:41, 18/02/2017
|

Giới chuyên gia cảnh báo khả năng trong vòng 5 năm tới, Triều Tiên hoàn toàn có khả năng chế tạo thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể bắn tới lãnh thổ nước Mỹ.

Triều Tiên vừa tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo đầu tiên trong năm 2017, làm dấy lên quan ngại về tình hình khu vực.

Nhận định về năng lực tên lửa của Triều Tiên, truyền thông Hàn Quốc ngày 17/2 đã dẫn ý kiến giới chuyên gia cảnh báo khả năng trong vòng 5 năm tới, Bình Nhưỡng hoàn toàn có khả năng chế tạo thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể bắn tới lãnh thổ nước Mỹ.

Chuyên gia Nga cho rằng tên lửa "Sao Bắc cực 2” được Triều Tiên phóng hôm 12/2 là loại tên lửa đạn đạo tầm trung. Vụ phóng này là một bước đột phá lớn về kỹ thuật và quân sự của Triều Tiên, là bước trung gian để Bình Nhưỡng chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể bắn tới lãnh thổ của Mỹ.

Nếu không có các biện pháp ngăn chặn, chỉ 5-7 năm nữa, thế giới sẽ phải đối mặt với một cường quốc hạt nhân sở hữu tên lửa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn. Nếu như vậy, việc kiểm soát tình hình sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với hiện nay.

Theo Vietnamplus


Ý kiến bạn đọc