Nga đưa lô xe tăng chiến đấu "khủng" tới Trung Đông

11:08, 21/02/2017
|

(VnMedia) - Nga vừa ký một một hợp đồng lớn về việc cung cấp xe tăng T-90MS tới một quốc gia thuộc khu vực Trung Đông . Đó là thông tin vừa được Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga – ông Denis Manturov đưa ra hôm qua (20/2).

“Đúng như dự kiến, trong 2 năm qua, một số cuộc thử nghiệm đã được tiến hành tại một số nước Trung Đông. Hồi tháng 12 năm ngoái, một hợp đồng lớn đã được ký kết với một quốc gia thuộc Trung Đông. Và chúng tôi đang có kế hoạch ký kết thêm một hợp đồng nữa”, ông Manturov cho biết tại triển lãm quân sự IDEX 2017.

T-90MS đang có triển vọng lớn trong thị trường vũ khí Trung Đông. Xe tăng đã được thử nghiệm thành công tại Kuwait.

T-90MS còn được biết đến với tên gọi Tagil, lần đầu tiên được công bố vào năm 2011. Phiên bản T-90MS sử dụng chung một loại đạn với xe tăng chiến đấu T-90, nhưng được trang bị thêm nhiều thiết bị đối phó, cho phép giảm đáng kể khả năng bị các vũ khí bán tự động chống tăng của đối phương tấn công.

Tăng T-90MS được trang bị thiết bị nhìn đêm hình ảnh nhiệt, giúp quân đội Ấn Độ có thể thực hiện tấn công địch vào ban đêm.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc