Trung Quốc ngỏ ý giúp Ukraine giải quyết xung đột chính trị

15:35, 18/01/2017
|

(VnMedia) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn được cùng Ukraine tìm ra giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng xung đột kéo dài tại quốc gia Đông Âu này, Reuters đưa tin. 

Trong cuộc họp bên lề ngày 18/1 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko rằng giữa hai nước luôn tồn tại tình hữu nghị lâu dài và nhấn mạnh ý định tăng cường hợp tác với Ukraine.

Chủ tịch Tập Cận Bình tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngày 18/1.
Chủ tịch Tập Cận Bình tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngày 18/1.

Ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ Ukraine trong việc thúc đẩy các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng xung đột chính trị tại quốc gia này, đồng thời cho biết Trung Quốc luôn công nhận, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine.

“Chúng tôi thực sự hi vọng rằng Ukraine tiếp tục duy trì ổn định xã hội và phát triển kinh tế. Trung Quốc cũng sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết xung đột tại Ukraine”, ông Tập Cận Bình phát biểu.

Đáp lại, ông Poroshenko cho biết Ukraine hoan nghênh các nguồn đầu tư từ Trung Quốc và đồng ý hợp tác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, vật liệu xây dựng, cảng biển,...

Trung Quốc trước nay luôn lên tiếng ủng hộ Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập quần đảo Crimea hồi năm 2014. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn chủ trương đề cao cảnh giác để không bị lôi vào cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine. 


Ý kiến bạn đọc