Trung Quốc lại báo động đỏ ô nhiễm

16:27, 03/01/2017
|

(VnMedia) - Vừa bước sang năm mới được ít ngày, chính quyền Trung Quốc đã ra mức báo động đỏ về tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Ngày 3/1, China Daily đưa tin đài quan sát quốc gia của Trung Quốc đã ban hành một báo động đỏ đối không khí ô nhiễm ở một số khu vực phía bắc và đông, đánh dấu báo động đỏ đầu tiên trong năm mới ở nước này.

Theo thông báo từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, ngày 3 và 4/1, sương mù dày đặc trong các khu vực thuộc Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc cũng như các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, An Huy và Giang Tô sẽ làm giảm tầm nhìn đến dưới 500m. Trong trường hợp xấu nhất, tầm nhìn có thể giảm xuống dưới 50m.

Giao thông được cảnh báo phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn, tại sân bay và xa lộ, cảng tàu cũng phải áp dựng các biện pháp bảo vệ an toàn riêng.

Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc có 4 cấp độ, với màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp đó là màu da cam, màu vàng và màu xanh da trời.

Tại những khu vực có cảnh báo màu đỏ, chính quyền có thể áp dụng biện pháp đóng cửa các trường học và hạn chế xe ô tô.

Một chiếc xe chạy trong sương mù ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc ngày 3/1/2017. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Một chiếc xe chạy trong sương mù ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc ngày 3/1/2017. Ảnh: Tân Hoa Xã.

 

Một tòa nhà bị sương bao phủ ở An Huy ngày 3/1/2017. Ảnh: Xinhua
Một tòa nhà bị sương bao phủ ở An Huy ngày 3/1/2017. Ảnh: Xinhua

 

Sương mù bao phủ các tuyến đường ở tỉnh An Huy ngày 3/1/2017. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sương mù bao phủ các tuyến đường ở tỉnh An Huy ngày 3/1/2017. Ảnh: Tân Hoa Xã

 


Ý kiến bạn đọc