Tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ về đến Việt Nam vào cuối tháng

15:14, 02/01/2017
|

(VnMedia) - Tàu vận tải Rolldock Storm chở tàu ngầm Bà Rịa-Vũng Tàu của Hải quân VN ngày 1/1 đã đi qua mũi Hảo Vọng ở cực nam châu Phi vào Ấn Độ Dương.

Vị trí tàu Rolldock Storm chở tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu băng qua mũi Hảo Vọng vào Ấn Độ Dương, lúc 15 giờ chiều 1/1/2017.
Vị trí tàu Rolldock Storm chở tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu băng qua mũi Hảo Vọng vào Ấn Độ Dương, lúc 15 giờ chiều 1/1/2017.

Hôm 9/12/2016, tàu Rolldock Storm rời cảng St. Petersburg (Nga) mang theo tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu, chiếc tàu ngầm điện-diesel lớp Kilo 636.1 thứ 6 và cũng là chiếc cuối cùng Việt Nam đặt mua theo hợp đồng ký kết năm 2009 với Nga. Năm chiếc tàu ngầm Kilo trước đó gồm: 182 Hà Nội (về nước ngày 31/12/2013), 183 TP.Hồ Chí Minh (19/3/2014), 184 Hải Phòng (28/1/2015), 185 Khánh Hòa (30/6/2015) và 186 Đà Nẵng (2/2/2016).

Tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu (số serial sản xuất 01344) khởi đóng ngày 28/5/2014, hạ thuỷ ngày 28/9/2015. Từ ngày 19/12/2015 tàu bắt đầu chuyến đi biển thử nghiệm đầu tiên đến Kaliningrad.

Theo trang thông tin hàng hải MarineTraffic, hôm qua, ngày 1/1/2017, chiếc tàu vận tải Rolldock Storm chở tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu của Hải quân Việt Nam đã đi qua mũi Hảo Vọng ở cực Nam châu Phi tiến vào Ấn Độ Dương.

Dự kiến, sau khi băng qua Ấn Độ Dương, tàu Rolldock Storm sẽ tiến vào biển Java và đến Singapore vào ngày 16/1. Sau khi tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi, con tàu này sẽ tiếp tục tiến về cảng Cam Ranh, bàn giao cho Hải quân Việt Nam.

Theo tiết lộ trước đó của truyền thông Nga, Nhà máy Admiralty ở St.Petersburg đã tập trung mọi năng lực hoàn thành đơn hàng này trong một thời gian ngắn kỷ lục, thậm chí còn nhanh hơn cả việc đóng tàu ngầm Kilo cho Hải quân Nga.

 

Tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu được đưa ra vịnh Phần Lan để chạy thử nghiệm ngày 10/9/2016.
Tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu được đưa ra vịnh Phần Lan để chạy thử nghiệm ngày 10/9/2016.

Tàu ngầm Kilo 636 dài 74 m, ngang rộng nhất 10 m, lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 knot (37 km/giờ), lặn sâu 240 - 300 m, thủy thủ đoàn 52 người. Tàu được trang bị vũ khí gồm 6 ống phóng ngư lôi loại 533 mm, mìn biển, tên lửa hành trình diệt hạm Klub-S (Kalibre) có thể tấn công cả mục tiêu trên đất liền. Tàu có thể hoạt động liên tục 45 ngày trên biển.

Những tàu ngầm loại này có thể phát hiện đối thủ ở khoảng cách xa gấp 3-4 lần so với việc bị đối phương phát hiện, theo truyền thông Nga. Do chạy rất êm nên tàu ngầm Kilo được NATO gọi là “hố đen trong lòng đại dương”.

 


Ý kiến bạn đọc