Phản ứng của các CEO hàng đầu nước Mỹ trước lệnh cấm nhập cư của Trump

21:13, 29/01/2017
|
Ông Tim Cook, CEO của Apple viết trong một email tới nhân viên, theo ABC: “Đó không phải là chính sách mà chúng tôi ủng hộ”. Ông cho biết: “Chúng tôi đã tìm đến Nhà Trắng để giải thích tác động tiêu cực (của sắc lệnh) đối với người lao động và công ty chúng ta”. Trong cùng tin nhắn, Tim Cook cho rằng đã có người lao động chịu ảnh hưởng bởi lệnh này, và Apple sẽ hỗ trợ nhân lực, chính sách cũng như đội bảo an để hỗ trợ họ. Ông cũng cho biết công ty đang đệ trình phản đối của mình lên phía Nhà Trắng.
Ông Tim Cook, CEO của Apple viết trong một email tới nhân viên, theo ABC: “Đó không phải là chính sách mà chúng tôi ủng hộ”. Ông cho biết: “Chúng tôi đã tìm đến Nhà Trắng để giải thích tác động tiêu cực (của sắc lệnh) đối với người lao động và công ty chúng ta”. Trong cùng tin nhắn, Tim Cook cho rằng đã có người lao động chịu ảnh hưởng bởi lệnh này, và Apple sẽ hỗ trợ nhân lực, chính sách cũng như đội bảo an để hỗ trợ họ. Ông cũng cho biết công ty đang đệ trình phản đối của mình lên phía Nhà Trắng.

 

CEO Facebook Mark Zuckerberg đăng một bài chia sẻ dài bày tỏ mối lo ngại của anh về quyết định của Tổng thống Trump: “Ông bà tôi đến từ Đức, Áo và Ba Lan. Cha mẹ vợ tôi Priscilla là dân nhập cư từ Trung Quốc và Việt Nam. Nước Mỹ là quốc gia của người nhập cư, và chúng ta nên tự hào vì điều đó. Như nhiều người, tôi rất quan ngại về hệ quả của lệnh cấm nhập cư do ông Trump ký gần đây”. Anh khẳng định: “Mỹ là một quốc gia của những người nhập cư, và chúng ta nên tự hào về điều đó”
CEO Facebook Mark Zuckerberg đăng một bài chia sẻ dài bày tỏ mối lo ngại của anh về quyết định của Tổng thống Trump: “Ông bà tôi đến từ Đức, Áo và Ba Lan. Cha mẹ vợ tôi Priscilla là dân nhập cư từ Trung Quốc và Việt Nam. Nước Mỹ là quốc gia của người nhập cư, và chúng ta nên tự hào vì điều đó. Như nhiều người, tôi rất quan ngại về hệ quả của lệnh cấm nhập cư do ông Trump ký gần đây”. Anh khẳng định: “Mỹ là một quốc gia của những người nhập cư, và chúng ta nên tự hào về điều đó”

 

CEO của Google, ông Sundar Pichai cũng đề cập đến tác động của lệnh cấm đối với nhân viên của mình.
CEO của Google, ông Sundar Pichai cũng đề cập đến tác động của lệnh cấm đối với nhân viên của mình. "Chúng tôi rất thất vọng về ảnh hưởng của chính sách này, chúng tôi sẽ luôn thể hiện công khai quan điểm của mình về vấn đề nhập cư và sẽ tiếp tục làm điều đó", ông Pichai cho biết trong một email gửi tới nhân viên.

 

Ông Travis Kalanick, CEO của Uber, cho rằng lệnh cấm này đi ngược lại các giá trị Mỹ. Cũng trong một email gửi đến nhân viên, ông khẳng định: “Việc cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đây và coi nước Mỹ là quê hương vốn là chính sách của Mỹ kể từ khi lập quốc đến nay”.
Ông Travis Kalanick, CEO của Uber, cho rằng lệnh cấm này đi ngược lại các giá trị Mỹ. Cũng trong một email gửi đến nhân viên, ông khẳng định: “Việc cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đây và coi nước Mỹ là quê hương vốn là chính sách của Mỹ kể từ khi lập quốc đến nay”.

 

Ông Satya Nadella, CEO người gốc Ấn Độ của tập đoàn Microsoft, viết về trải nghiệm của ông trong một bài đăng trên Linkedin. “Là một người nhập cư và là CEO, tôi từng trải qua và chứng kiến những tác động tích cực mà người nhập cư đóng góp đối với công ty của chúng tôi, cho đất nước này, và cho cả thế giới” ông viết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ về chủ đề quan trọng này.”
Ông Satya Nadella, CEO người gốc Ấn Độ của tập đoàn Microsoft, viết về trải nghiệm của ông trong một bài đăng trên Linkedin. “Là một người nhập cư và là CEO, tôi từng trải qua và chứng kiến những tác động tích cực mà người nhập cư đóng góp đối với công ty của chúng tôi, cho đất nước này, và cho cả thế giới” ông viết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ về chủ đề quan trọng này.”

 

Ông Aaron Levie, CEO của doanh nghiệp điện toán đám mây Palo Alto, viết trên Twitter: “Xét trên mọi cấp độ – đạo đức, nhân đạo, kinh tế, hợp lý…– lệnh cấm này là sai trái và hoàn toàn trái ngược với các nguyên tắc của nước Mỹ”
Ông Aaron Levie, CEO của doanh nghiệp điện toán đám mây Palo Alto, viết trên Twitter: “Xét trên mọi cấp độ – đạo đức, nhân đạo, kinh tế, hợp lý…– lệnh cấm này là sai trái và hoàn toàn trái ngược với các nguyên tắc của nước Mỹ”

 

Drew Houston, CEO của DropBox viết trên Twitter: “Lệnh này ảnh hưởng đến toàn thế giới trong khi quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Mỹ. Dropbox hướng đến mọi người từ tất cả các quốc gia và tôn giáo”.
Drew Houston, CEO của DropBox viết trên Twitter: “Lệnh này ảnh hưởng đến toàn thế giới trong khi quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Mỹ. Dropbox hướng đến mọi người từ tất cả các quốc gia và tôn giáo”.

 


Ý kiến bạn đọc