Nhật sẽ "từng bước" kí hiệp định hòa bình với Nga

14:20, 20/01/2017
|

(VnMedia) - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hứa sẽ “từng bước tiến tới kí kết hiệp ước hòa bình” với Moscow.

Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp Quốc hội vào hôm nay, Thủ tướng Abe thông báo sẽ nhanh chóng đến thăm Nga để thảo luận về một hiệp ước hòa bình tương lai, TASS đưa tin.

“Trong năm nay, tôi sẽ gấp rút đến Nga để tận dụng thời điểm thuận tiện. Giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước suốt hơn 70 năm qua là điều không hề dễ dàng”, ông Abe cho biết.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nhật cũng nhấn mạnh kế hoạch cải thiện quan hệ Nga-Nhật là vô cùng quan trọng trong tiến trình duy trì an ninh khu vực Đông Bắc Á.

Thủ tướng Nhật Abe (trái) và Tổng thống Nga Putin tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm ngoái.
Thủ tướng Nhật Abe (trái) và Tổng thống Nga Putin tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm ngoái.

Tháng trước, Thủ tướng Abe cam kết sẽ giải quyết nhanh chóng các tranh chấp với Nga nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao giữa hai nước để cùng đối phó với Trung Quốc ngày một lớn mạnh.

Nga và Nhật đến nay vẫn chưa đạt đến thỏa thuận thành công đối với khu vực đang tranh chấp, vốn bắt đầu phát sinh từ sau Thế chiến thứ hai. Theo đó, Nga tuyên bố mọi hòn đảo thuộc quần đảo Kuril đều thuộc lãnh thổ Nga, còn Nhật lại cho rằng bốn hòn đảo xa nhất về phía Nam là thuộc chủ quyền của họ.


Ý kiến bạn đọc