Nhắn nhủ của các nhà lãnh đạo châu Á trong đầu năm mới

06:01, 02/01/2017
|

(VnMedia) - Đón chào 2017, nhiều nhà lãnh đạo châu Á đã đưa ra những thông điệp năm mới cho thấy một năm mới đầy thách thức về cả kinh tế lẫn chính trị cho khu vực.

Ngoài nhắc về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đang dần mất hy vọng, thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng khẳng định: “Một trọng tâm khác là củng cố quan hệ với các đối tác chính để tạo ra các cơ hội cho những công ty và người dân Singapore”.
Ngoài nhắc về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đang dần mất hy vọng, thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng khẳng định: “Một trọng tâm khác là củng cố quan hệ với các đối tác chính để tạo ra các cơ hội cho những công ty và người dân Singapore”.

 

Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, nhà lãnh đạo tạm quyền của Hàn Quốc, cam kết lập lại ổn định sau cuộc khủng hoảng chính trị khiến Tổng thống Park Geun-hye bị tạm thời đình chỉ chức vụ do cáo buộc liên quan đến tham nhũng và lạm quyền. Ông cũng tuyên bố sẽ tăng cường các lực lượng vũ trang nhằm đối phó với
Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, nhà lãnh đạo tạm quyền của Hàn Quốc, cam kết lập lại ổn định sau cuộc khủng hoảng chính trị khiến Tổng thống Park Geun-hye bị tạm thời đình chỉ chức vụ do cáo buộc liên quan đến tham nhũng và lạm quyền. Ông cũng tuyên bố sẽ tăng cường các lực lượng vũ trang nhằm đối phó với "những hành động mang tính khiêu khích" của Triều Tiên.

 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi:
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi: "Ấn Độ đã đi qua một quá trình trong sạch hóa quy mô lớn với quyết định phi tiền mặt hóa". Ông khẳng định: “Tham nhũng, tiền đen và tiền giả đang tràn lan trong xã hội Ấn Độ … Mọi người cần phải chung sức với chính phủ trong cuộc chiến chống tham nhũng và tiền đen”.

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng đã tăng cường đáng kể sức mạnh răn đe hạt nhân trong năm 2016, đồng thời khẳng định nước này đang ở trong
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng đã tăng cường đáng kể sức mạnh răn đe hạt nhân trong năm 2016, đồng thời khẳng định nước này đang ở trong "giai đoạn cuối" phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

 

Thủ tướng Malaysia Najib Razak: “Tin tức giả và sự thêu dệt những câu chuyện sai trái đã trở thành hiện tượng toàn cầu”.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak: “Tin tức giả và sự thêu dệt những câu chuyện sai trái đã trở thành hiện tượng toàn cầu”.

 

Tổng thống Myanmar Htin Kyaw đã kêu gọi toàn dân chung tay cùng chính phủ xây dựng một liên bang thống nhất và dân chủ. Ông khẳng định rằng việc xây dựng một đất nước dân chủ hoặc một hệ thống dân chủ chỉ có thể thành công nếu có sự tham gia của đông đảo nhân dân.
Tổng thống Myanmar Htin Kyaw đã kêu gọi toàn dân chung tay cùng chính phủ xây dựng một liên bang thống nhất và dân chủ. Ông khẳng định rằng việc xây dựng một đất nước dân chủ hoặc một hệ thống dân chủ chỉ có thể thành công nếu có sự tham gia của đông đảo nhân dân.

 


Ý kiến bạn đọc