Nga có vũ khí còn lợi hại hơn vũ khí hạt nhân?

19:00, 12/01/2017
|

(VnMedia) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng, vũ khí chính xác cao có thể thay thế cho vũ khí hạt nhân làm nhân tố răn đe trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

Trong một bài phát biểu về quân sự được đưa ra ngày hôm nay (12/1), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nói, các vũ khí chính xác cao có thể thay thế cho vũ khí hạt nhân như là nhân tố răn đe cho tương lai và rằng các lực lượng vũ khí thông thường của Nga sẽ tăng lên gấp bốn lần trong bốn năm tới.

Ông Shoigu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mục tiêu chung của các lực lượng vũ trang là đảm bảo an ninh quân sự cho đất nước.

"Tính đến năm 2021, năng lực chiến đấu của các lực lượng phi hạt nhân chiến lược của Nga sẽ tăng hơn gấp bốn lần và điều này sẽ đem lại cơ hội giải quyết vấn đề răn đe phi hạt nhân”, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cho hay.

Nga không có ý định lao vào một cuộc chạy đua vũ trang mới nhưng sẽ duy trì mức độ an ninh quân sự đã đạt được, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Kiệt Linh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc