Địch thủ Iran triển khai lá chắn tên lửa mới

16:13, 19/01/2017
|

(VnMedia) - Không lực Israel vừa bước vào “một kỷ nguyên mới” khi tiếp nhận lô lá chắn tên lửa đạn đạo nâng cấp Arrow-3 từ Tập đoàn Phòng thủ Tên lửa Israel. Thông tin trên vừa được Tổng giám đốc Tập đoàn đưa ra hôm qua (18/1).

Theo tờ Jerusalem Post, hệ thống tên lửa này do Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel (IAI) và tập đoàn Boeing của Mỹ phối hợp phát triển. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để tăng cường khả năng cho hệ thống tên lửa này.

“Đây là kỷ nguyên mới trong lĩnh vực phòng thủ đa tầng của Israel”, ông Moshe nhận định.

Arrow-III được thiết kế bởi tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Israel hợp tác với các chuyên gia Mỹ và sẽ là một bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa Israel, bao gồm cả tổ hợp Arrow-II, Patriot, và trong tương lai là hệ thống Sling David.

Arrow-III được phát triển nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa (bao gồm cả từ Iran và Syria) nhằm vào nhà nước Do Thái.


Ý kiến bạn đọc