Chiiến đấu cơ F-35 của Mỹ "tung hoành" ở Nhật Bản

11:25, 19/01/2017
|

(VnMedia) - Hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm qua (18/1) đưa tin, một phi đội chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ đã chính thức có mặt tại Nhật Bản.


 

Theo đó, 16 chiếc F-35B đã hạ cánh tại căn cứ không quân Iwwakuni thuộc quận Yamaguchi gần thành phố Hiroshima.
Theo đó, 16 chiếc F-35B đã hạ cánh tại căn cứ không quân Iwwakuni thuộc quận Yamaguchi gần thành phố Hiroshima.
Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ này được triển khai cho các chiến dịch ở nước ngoài.
Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ này được triển khai cho các chiến dịch ở nước ngoài.
Đợt triển khai lô 16 chiến đấu cơ F-35 tới Căn cứ không quân Iwakuni của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ lần này là cột mốc quan trọng đối với loại chiến đấu cơ đây tranh cãi này.
Đợt triển khai lô 16 chiến đấu cơ F-35 tới Căn cứ không quân Iwakuni của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ lần này là cột mốc quan trọng đối với loại chiến đấu cơ đây tranh cãi này.
Chiến đấu cơ F-35 được thiết kế và phát triển dựa trên phiên bản máy bay X-35 trước đó. Đây là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và phòng không.
Chiến đấu cơ F-35 được thiết kế và phát triển dựa trên phiên bản máy bay X-35 trước đó. Đây là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và phòng không.
Mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã gây chấn động ngành công nghiệp hàng không khi viết trên mạng xã hội mới đây rằng ông muốn đối thủ Boeing đưa ra giá cho một lựa chọn tiềm tàng khác. “Dựa trên chi phí quá cao và giá bị đội lên của F-35, tôi đã yêu cầu Boeing đưa ra một chiếc F-18 Super Hornet tương đương”, ông Trump viết hôm 22/12.
Mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã gây chấn động ngành công nghiệp hàng không khi viết trên mạng xã hội mới đây rằng ông muốn đối thủ Boeing đưa ra giá cho một lựa chọn tiềm tàng khác. “Dựa trên chi phí quá cao và giá bị đội lên của F-35, tôi đã yêu cầu Boeing đưa ra một chiếc F-18 Super Hornet tương đương”, ông Trump viết hôm 22/12.
Tuy nhiên, F/A-18 Super Hornet không có các khả năng tàng hình và đã được sử dụng từ những năm cuối 1990. Theo ngân sách dự kiến cho năm 2016, Không lực Mỹ sẽ mua 44 chiến đấu cơ F-35 cho năm tài khóa này, 48 chiếc cho năm 2017, và 60 chiếc mỗi năm kể từ năm 2018 đến 2020.
Tuy nhiên, F/A-18 Super Hornet không có các khả năng tàng hình và đã được sử dụng từ những năm cuối 1990. Theo ngân sách dự kiến cho năm 2016, Không lực Mỹ sẽ mua 44 chiến đấu cơ F-35 cho năm tài khóa này, 48 chiếc cho năm 2017, và 60 chiếc mỗi năm kể từ năm 2018 đến 2020.

 


Ý kiến bạn đọc