Bạn thân Tổng thống Hàn nói bản thân chịu nhiều bất công

13:45, 06/01/2017
|

(VnMedia) - Bà Choi Soon-sil, 60 tuổi, tiếp tục phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc nhằm vào mình.

 Ba nhân vật chủ chốt trong vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye tham dự phiên tòa chính thức đầu. Bao gồm bà Choi Soon-sil (thứ hai từ trái), hai cựu thư ký tổng thống An Chong-bum (thứ tư từ trái) và Jeong Ho-seong (bìa phải)
Ba nhân vật chủ chốt trong vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye tham dự phiên tòa chính thức đầu. Bao gồm bà Choi Soon-sil (thứ hai từ trái), hai cựu thư ký tổng thống An Chong-bum (thứ tư từ trái) và Jeong Ho-seong (bìa phải)

Theo Reuters, tại phiên xét xử chính thức đầu tại Tòa án trung tâm Seoul, phía nam Seoul, hôm 5/1, người phụ nữ trung tâm bê bối chính trị bên cạnh Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, bà Choi Soon-sil xuất hiện trong bộ quần áo tù nhân và liên tục chối bỏ hoàn toàn những cáo buộc.

Cụ thể, bà Choi phủ nhận các cáo buộc về việc bà ép các doanh nghiệp lớn phải chi tiền cho hai tổ chức ủng hộ cho sáng kiến chính trị của nữ Tổng thống Park Geun-hye. Đồng thời bà nói nói: "Tôi đang phải đối mặt với nhiều bất công".

Ông Lee Kyung Jae - luật sư của bà nói: "Không có sự thông đồng nào giữa thân chủ của tôi với tổng thống và ông An. Cáo buộc thân chủ của tôi dính líu đến việc gom tiền cho quỹ từ các công ty lớn là không đúng sự thật"

Hai cựu thư ký của bà Park (An Chong-bum và Jeong Ho-seong) cũng có mặt tại phiên tòa do bị nghi ngờ cấu kết với bà Choi để ép nhiều tập đoàn lớn đóng 77,4 tỷ won (64,4 triệu USD) cho 2 quỹ mà bà Choi điều hành.

Hôm nay, ngày 6/1, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cũng mở phiên tranh luận về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye dù bà tiếp tục vắng mặt. Bà bị cáo buộc lạm quyền và vi hiến. Công tố viên trưởng Kweon Seong-dong đề nghị phế truất bà Park để sửa chữa những thiệt hại mà bà gây ra đối với nền dân chủ Hàn Quốc.


Ý kiến bạn đọc