Tìm nhầm vị trí máy bay MH370 suốt gần 3 năm qua

09:02, 25/12/2016
|

Đội tìm kiếm đã rà soát vùng biển rộng đến 120.000km2 nhưng không tìm thêm được dấu vết nào. Trong cuộc họp tháng trước tại Canberra, các chuyên gia của Australia và quốc tế đã phải xem xét lại chiến dịch tìm kiếm này.

Gần 3 năm sau khi chiếc máy bay mang số hiệu MH370 chở 239 người từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc biến mất bí ẩn, đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa rõ tung tích của chiếc máy bay này dù họ đã tìm thấy hơn 20 mảnh vỡ, phần lớn trong số này dạt vào bờ biển phía Tây Ấn Độ Dương.

 

(Ảnh: Đội tìm kiếm máy bay MH370 đã rà soát vùng biển ở Ấn Độ Dương. Nguồn: Reuters)

(Ảnh: Đội tìm kiếm máy bay MH370 đã rà soát vùng biển ở Ấn Độ Dương. Nguồn: Reuters)

Đội tìm kiếm đã rà soát vùng biển rộng đến 120.000km2 nhưng không tìm thêm được dấu vết nào. Trong cuộc họp tháng trước tại Canberra, các chuyên gia của Australia và quốc tế đã phải xem xét lại chiến dịch tìm kiếm này.

Cơ quan An toàn Giao thông Australia ngày 20/12 cho rằng, chiếc máy bay MH370 gần như chắc chắn không nằm trong vùng tìm kiếm hiện nay.

Cơ quan An toàn Giao thông Australia, cơ quan dẫn đầu cuộc điều tra và tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 ngày 20/12 công bố kết luận của các chuyên gia cho rằng chiếc máy bay gần như chắc chắn không nằm trong vùng tìm kiếm hiện nay. Qua đó, cơ quan này xác định một khu vực tìm kiếm mới rộng 25.000km2.

Trước đó, Chính phủ Australia, Malaysia và Trung Quốc đã nhất trí dừng chiến dịch tìm kiếm sau khi kết thúc rà soát khu vực 120.000km2 xác định ban đầu cho tới khi có thông tin mới thực sự đáng kin cậy hơn. 

(Theo Báo Hà Tĩnh)


Ý kiến bạn đọc