Quốc hội Hàn Quốc quyết định thời gian bỏ phiếu luận tội Tổng thống

20:21, 08/12/2016
|

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Quốc hội Hàn Quốc ngày 8/12 đã quyết định sẽ tiến hành bỏ phiếu về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye trong phiên họp lúc 14 giờ (tức 12 giờ Việt Nam) ngày 9/12.

Tổng thống Park
Tổng thống Park đối mặt nguy cơ bị luận tội

Theo luật hiện hành, đề nghị luận tội sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong vòng 24 giờ kể từ khi được chính thức trình tại Quốc hội.

Để được thông qua, đề nghị luận tội cần phải được ít nhất là 200 nghị sỹ bỏ phiếu thuận và như vậy, phe đối lập cần vận động được ít nhất 28 nghị sỹ thuộc đảng Saenuri cầm quyền ủng hộ. Nếu đề nghị luận tội được thông qua, Thủ tướng Hwang Kyo Ahn sẽ ngay lập tức đảm nhận vị trí tổng thống thay bà Park.

Các đảng đối lập đã nộp đề nghị luận tội Tổng thống Park cho Quốc hội Hàn Quốc vào tuần trước, cáo buộc rằng bà Park đã vi phạm Hiến pháp và nhiều luật khác bằng cách để cho người bạn thân lâu năm là bà Choi Soon-sil can thiệp vào công việc nhà nước mặc dù không nắm giữ vị trí chính thức nào trong nội các và tư lợi trái phép. Bà Park đã bị cáo buộc là một đồng phạm của bà Choi.

(Theo TTXVN)


Ý kiến bạn đọc